Cần Thơ: Thi tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

Hội thi lần này thu hút 15 đơn vị tham gia với 210 diễn viên đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Nhà máy X55 Hải quân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP tổ chức Hội thi tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Thành phố Cần Thơ hướng về biển, đảo Việt Nam”. Hội thi diễn ra trong hai ngày 18 và 19/12.

Đến dự buổi khai mạc có bà Lê Thị Sương Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đại tá Nguyễn Hữu Thạc – Chính ủy Nhà máy X55 Hải quân, bà Hồ Lâm Bạch Vân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ.

Đây là sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2018), 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018).

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thi tuyên truyền biển, đảo Việt Nam năm 2018. Ảnh: Kim Khanh

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thi tuyên truyền biển, đảo Việt Nam năm 2018. Ảnh: Kim Khanh

Hội thi lần này thu hút 15 đơn vị tham gia với 210 diễn viên đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mỗi đơn vị sẽ thi hai phần thuyết trình và tiểu phẩm.

Trong những năm qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, công tác tuyên về truyền biển, đảo thời gian qua được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ với nhiều hình thức.

Đại diện các đơn vị tham gia nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức. Ảnh: Kim Khanh

Một số hình thức đem lại hiệu quả cao như tổ chức các hội thi, hội diễn; triển lãm, trưng bày; thực hiện các phóng sự, chuyên trang, chuyên đề, phim tài liệu; các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm; xây dựng các mô hình cột mốc chủ quyền…

Từ đó, góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân thành phố về quan điểm nhất quán của Việt Nam, khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên cơ sở pháp lý là bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Sương Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết: Đây sẽ là cơ hội để các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và thu hút đông đảo sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đồng thời, góp phần đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề phức tạp về biên giới, lãnh thổ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định về chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Video: Cần Thơ - Đô thị sông nước đáng sống

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/can-tho-thi-tuyen-truyen-ve-bien-dao-viet-nam-d137788.html