Cần Thơ thưởng nóng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 32

Chiều 31-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) tại Campuchia.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng bằng khen và trao thưởng nóng cho các HLV, VĐV có thành tích cao tại SEA Games 32

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng bằng khen và trao thưởng nóng cho các HLV, VĐV có thành tích cao tại SEA Games 32

Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Cần Thơ có 4 HLV, 14 VĐV đóng góp vào đội tuyển quốc gia và thi đấu ở 8 môn thể thao. Kết quả thành tích chung, thể thao Cần Thơ đã đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 3 huy chương Vàng (HCV), 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Cụ thể, môn Karate, 2 VĐV Đỗ Thanh Nhân, Võ Văn Hiền đã giành HCV ở nội dung Kumite đồng đội nam và VĐV Dương Thanh Thanh giành HCV ở nội dung đồng đội nam nữ; môn Vovinam ở nội dung Đa luyện vũ khí nữ, các VĐV Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Lâm Chí Linh, Đoàn Hoàng Thâm đã thi đấu xuất sắc giành HCV.

Ngoài ra, ở môn Vovinam, 2 VĐV Nguyễn Văn Tiến và Bùi Hùng Cường đã mang về chiếc huy chương Bạc ở nội dung Song luyện 3 nam. Bên cạnh đó, mặc dù lần đầu tiên tham dự, nhưng các VĐV thể thao Cần Thơ đã mang về huy chương Đồng môn Bóng chuyền bãi biển nữ.

Để ghi nhận sự đóng góp của đoàn thể thao Cần Thơ tại SEA Games32, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tặng bằng khen và thưởng nóng thêm cho 16 HLV và VĐV, với mức thưởng từ 15 - 63,5 triệu đồng.

Dịp này, UBND TP Cần Thơ cũng đã trao thưởng cho HLV, VĐV đã cùng đội tuyển Cử tạ Việt Nam giành 3 huy chương Bạc tại Giải vô địch Cử tạ châu Á tại Hàn Quốc.

TUẤN QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/can-tho-thuong-nong-cac-huan-luyen-vien-van-dong-vien-dat-thanh-tich-tai-sea-games-32-post691900.html