Cần Thơ tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì triều cường

Tất cả học sinh mầm non và tiểu học tại các địa bàn bị ảnh hưởng triều cường được Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho nghỉ học ngày mai.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ vừa có thông báo hỏa tốc về việc cho học sinh mầm non và tiểu học một số địa bàn bị ảnh hưởng của triều cường nghỉ học ngày mai (2/10).

Theo quyết định này, tất cả học sinh mầm non và tiểu học ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Phong Điền được nghỉ học ngày thứ tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ yêu cầu Phòng giáo dục các quận, huyện và các cơ sở trực thuộc có biện pháp quản lý, nắm chính xác số lượng học sinh đến trường và ra về trong các ngày triều cường dâng cao; thông báo, phối hợp với phụ huynh trong việc tổ chức đưa đón học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp, thông báo đến phụ huynh học sinh nắm rõ tình hình triều cường trên địa bàn cũng như quyết định cho nghỉ học tại các đơn vị, nhà trường.

"Các quận, huyện không bị ảnh hưởng bởi triều cường, ngập nước thì học sinh vẫn đến trường bình thường", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ nói.

Trẻ em nô đùa trên phố khi triều cường dâng cao trong nội ô Ninh Kiều. Ảnh: Anh Minh.

Trẻ em nô đùa trên phố khi triều cường dâng cao trong nội ô Ninh Kiều. Ảnh: Anh Minh.

“Chiều hôm qua, cô giáo thông báo cho cháu nghỉ học ngày 1/10. Sáng nay, giáo viên tiếp tục thông báo cháu nghỉ học thêm một ngày nữa”, phụ huynh tên Diễm Chinh cho hay.

Học sinh được nghỉ trùng vào các ngày làm việc nên sáng 1/10, nhiều gia đình phải sắp xếp, nhờ người giữ trẻ. “Sáng nay, tôi xin phép buổi sáng ở nhà làm việc và giữ hai cháu. Đến chiều, người thân ở quê mới lên giữ giúp”, chị Chinh nói.

Sáng 1/10, triều cường tại Cần Thơ tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu các tuyến đường ở TP Cần Thơ. Cảnh sát túc trực tại các ngã ba, ngã tư, khu vực ngập sâu hỗ trợ cho người dân đi lại được thuận lợi.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cho biết đỉnh triều cao nhất đo được trên sông Hậu là 2,25 m, cao hơn đỉnh triều cường lịch sử năm 2018 là 2,23 m.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, ngập sâu mỗi khi triều cường dâng. Ảnh: Anh Minh.

Chiều hôm qua (30/9), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động phòng ngừa, ứng phó với diễn biến của triều cường, đảm bảo an toàn về người, tài sản và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đã cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra tình hình triều cường gây ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, triều cường vào chiều tối 30/9 đã lên đỉnh điểm của đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch khiến nhiều tuyến phố ngập sâu trên 0,5 m. Chiều 30/1, Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay (1/10).

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/can-tho-tiep-tuc-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-vi-trieu-cuong-post996200.html