Cần Thơ tổ chức ngày hội du lịch 'Văn hóa chợ nổi Cái Răng'

Chiều 7-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) thành phố Cần Thơ cho biết, ngày hội du lịch 'Văn hóa chợ nổi Cái Răng' năm 2018 sẽ diễn ra trên địa bàn quận Cái Răng từ ngày 7 đến 9-7.

Chợ nổi Cái Răng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: PHẠM TRUNG

Ngày hội lần này có nhiều hoạt động phong phú như: diễu hành tàu du lịch trên sông, đua thuyền rồng, đua võ lãi composite, giao lưu đờn ca tài tử, quảng bá hình ảnh du lịch sông nước, thi các môn thể thao dân gian, hội thảo về giải pháp thu hút du khách đến với chợ nổi Cái Răng…

Theo ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ, ngày hội cũng nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh, văn hóa chợ nổi Cái Răng được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

"Song song đó, còn nhằm tạo sự kiện thường niên, tạo điểm nhấn ấn tượng thu hút của du lịch thành phố Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước", ông Lê Minh Sơn chia sẻ.

Khách quốc tế tham gia tour du lịch sông nước Cần Thơ. Ảnh: PHẠM TRUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2018, thành phố Cần Thơ đón hơn 4,4 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ ngơi, tăng hơn 13% so cùng kỳ; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch hơn 1.790 tỷ đồng…

NGUYỄN THANH - VĂN TRUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/can-tho-to-chuc-ngay-hoi-du-lich-van-hoa-cho-noi-cai-rang-531270.html