Cần Thơ vận động gần 30 tỷ đồng Quỹ 'Vì người nghèo'

Từ năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, TP Cần Thơ đã vận động Quỹ 'Vì người nghèo' được gần 30 tỷ đồng, xây dựng mới 150 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 3 tỷ đồng, vận động gần 11 tỷ đồng vào quỹ cứu trợ 2017.

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam kiểm tra vận động và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TP Cần Thơ.

Ngày 2/6, ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn kiểm tra UBTƯ MTTQ Việt Nam có chuyến kiểm tra và khảo sát việc thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ- CP của chính phủ và công tác vận động hỗ trợ người nghèo; đề xuất sửa đổi thông tư 91/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính trong việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thành phố Cần Thơ.

Thời gian qua, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giảm nghèo, Mặt trận và các cấp ủy Đảng TP Cần Thơ tích cực chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cấp chính quyền trong việc vận động, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức chăm lo đời sống cho các hộ nghèo đạt nhiều kết quả đáng kể.

Từ năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, TP Cần Thơ đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được gần 30 tỷ đồng, xây dựng mới 150 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 3 tỷ đồng, vận động gần 11 tỷ đồng vào quỹ cứu trợ 2017.

Bên cạnh đó, Công tác triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở địa phương thời gian qua luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, chính phủ với nhiều hoạt động thiết thực đi vào chiều sâu.

Tại buổi làm việc đoàn đã ghi nhận nhiều vấn đề còn khó khăn, bất cập mà các đơn vị đã gặp trong công tác quản lý cũng như sử dụng các nguồn kinh phí như: Chi phí hóa đơn nhân công trong việc xây dựng nhà đại đoàn kết làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như quyền lợi của hộ nghèo; Đề xuất tăng nguồn kinh phí cho các khu dân cư; Cần nâng mức phụ cấp cho các phó chủ tịch MTTQ cơ sở vì hệ số 0,95 như hiện nay là quá thấp; Nguồn vận động quỹ vì người nghèo còn khó; Một số bộ phận hộ nghèo còn tâm lý trông chờ, ỷ lại thiếu phấn đấu; Đề nghị quy định cụ thể về nội dung chi và mức chi kinh phí hoạt động cho ban chỉ đạo từng cấp; Đề nghị bổ sung thêm nguồn kinh phí cho ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cấp huyện, xã; Đề xuất giảm mức quy định quy mô dân số tối thiểu còn dưới 500 hộ dân...

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của MTTQ các cấp thành phố, ông Trần Văn Sinh cho rằng, buổi làm việc và trao đổi nhằm mục đích minh bạch hơn trong việc thu - chi nguồn Quỹ “Vì người nghèo” có nên tách biệt đơn vị vận động và đơn vị quản lý, qua buổi làm việc thấy rằng, đa số ý kiến của đại biểu cho rằng không nên thay đổi. Ở vai trò tham mưu những kiến nghị, đề xuất được nêu đoàn sẽ lắng nghe tiếp thu, tổng hợp báo cáo tới các cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Diệu Hòa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/can-tho-van-dong-gan-30-ngan-ty-dong-quy-vi-nguoi-ngheo-tintuc405958