Cần Thơ: Xác định danh tính tài xế lái xe 'khủng' gắn biển giả quân đội

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế lái xe Mercedes-Benz G55 AMG trị giá tiền tỷ gắn biển giả quân đội xuất hiện tại Cần Thơ vài ngày qua.

Theo tin tức từ báo Tri thức trực tuyến, vài ngày trước, người dân TP.Cần Thơ phát hiện chiếc Mercedes - Benz G55 AMG mang biển đỏ TM 23-66, chạy trên đường ở quận Ninh Kiều. Sau đó, phòng Điều tra hình sự Quân khu 9 cho lực lượng xác minh chiếc xe mang biển số quân đội.

Chiếc xe Mercedes-Benz G55 AMG mang biển kiểm soát TM23-66 lưu thông ở Cần Thơ. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Chiếc xe Mercedes-Benz G55 AMG mang biển kiểm soát TM23-66 lưu thông ở Cần Thơ. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Sáng nay (ngày 9/8), cơ quan điều tra Quân khu 9 và Công an TP.Cần Thơ đã đến bãi đậu xe của một nhà hàng trên đường Trần Văn Khéo (quận Ninh Kiều), để kiểm tra chiếc xe bị nghi gắn biển số đỏ giả. Thời điểm nhà chức trách đến kiểm tra, chiếc xe vắng chủ, cửa khóa, trùm kín bạt.

Tại thời điểm kiểm tra, biển số trước và sau của xe đã bị tháo, nhãn hiệu G55 và chữ AMG trên xe cũng không còn như lúc lưu thông trên đường.

Lực lượng chức năng phát hiện chiếc Mercedes G55 AMG trùm kín bạt. (Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến).

Vì không gặp được chủ xe nên lực lượng chức năng đã mời lãnh đạo nhà hàng đến chứng kiến việc lập biên bản, để cơ quan điều tra làm rõ chủ nhân, giấy tờ xe và tính xác thực của biển số.

Qua rà soát, Quân khu 9 xác định biển số đỏ TM 23-66 từng được cấp cho một chiếc xe Mitsubishi đời cũ, thuộc cục Quân huấn nhà trường, bộ Tổng Tham mưu.

Trao đổi trên báo Tiền phong, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP.Cần Thơ khẳng định: “Chiếc xe này mang biển số giả. Công an Cần Thơ đã xác minh ở cục Xe máy của bộ Quốc phòng. Biển số này không đăng ký cho bất kỳ chiếc xe Mercedes nào”.

Hiện chiếc xe “khủng” nói trên vẫn còn nằm trong bãi xe của nhà hàng và đã khóa máy nên lực lượng chức năng không thể cẩu hoặc kéo đi.

Thông tin ban đầu xác định, chiếc xe này do Lâm Nguyễn Cao M. (33 tuổi, ngụ tại TP.HCM) điều khiển. Chiều ngày 8/8, Cao M. thuê khách sạn trong khuôn viên nhà hàng để nghỉ ngơi. M. đã cho xe đậu vào góc khuất có mái che và lấy bạt trùm kín, sau đó gỡ bỏ biển số xe và các ký hiệu trên xe.

Cơ quan chức năng liên hệ với tài xế thì người này không hợp tác, không quay về khách sạn để làm việc. Công an Ninh Kiều đã tiến hành lập biên bản vắng mặt, có sự chứng kiến của lực lượng điều tra Quân khu 9.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xac-dinh-danh-tinh-tai-xe-lai-xe-khung-gan-bien-gia-quan-doi-a381396.html