Cần tiền tiêu và trả nợ, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp dây chuyền

Thấy bà Lệ đeo dây chuyền, Cường cho xe áp vào để Dũng ngồi phía sau chồm lên giật sợi dây chuyền của bà Lệ.

Ngày 13/9, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) ra lệnh tạm giam Đàm Văn Cường (25 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Cường với Dũng muốn có tiền trả nợ và tiêu xài nên bàn nhau đi cướp giật. Sau khi họ mua 2 con dao, Cường lấy xe máy chở Dũng đảo quanh các con đường trung tâm huyện Chợ Mới vào tối 29/8.

Cường (trái) và Dũng.

Khoảng 18h cùng ngày, Cường điều khiển xe gắn máy chở Dũng đi đến khu vực ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới (gần bến xe khách Chợ Mới).

Tại đây, cả 2 tên cướp phát hiện vợ ông Mai Văn Bợt (SN 1941, ngụ tại địa phương) là bà Nguyễn Thị Tuyết Lệ (SN 1943) có đeo sợi dây chuyền vàng khi đang lưu thông trên đường. Thấy vậy, Cường cho xe áp vào để Dũng ngồi phía sau chồm lên giật sợi dây chuyền của bà Lệ. Trong lúc thực hiện thì xe của Cường và ông Bợt va chạm nên cả đôi bên té xuống đường. Sợ bị người dân đến vây bắt nên Cường và Dũng bỏ chạy thoát thân.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Chợ Mới sau đó đã truy tìm được hai tên cướp giật.

Hiện, vụ việc đang được làm rõ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/can-tien-tieu-va-tra-no-2-thanh-nien-ru-nhau-di-cuop-day-chuyen