Cần tiếng nói chung

Tư Quảng Nam cần tiếng nói chung về vấn đề gì vậy?

- Tư Quảng Nam cần tiếng nói chung về vấn đề gì vậy?

- Chuyện xây dựng lò đốt rác tại H. Đại Lộc, trong thời gian qua đang nóng lên và được dư luận quan tâm đấy. Theo đó, ngày 20-7-2019, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tổ chức khởi công, san lấp mặt bằng xây dựng nhà máy đốt rác được xây dựng có diện tích 7 ha tại vùng đồi núi thuộc thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa đã bị người dân dựng lều, giăng băng-rôn phản đối, yêu cầu xây dựng nhà máy ở vị trí xa khu dân cư hơn để tránh việc không khí, nguồn nước bị ô nhiễm nên dự án phải tạm dừng thi công.

- Hơi khó đây. Vì bãi rác tại xã Đại Hiệp đang bị quá tải và hết thời hạn sử dụng. Nếu nhà máy đốt rác này chậm tiến độ, công tác xử lý rác thải tại Quảng Nam sẽ gặp khó khăn.

- Bởi vậy, để giải quyết vướng mắc, cuối tháng 8-2019, lãnh đạo sở Tài nguyên -Môi trường Quảng Nam cùng với UBND H. Đại Lộc tổ chức đối thoại nhằm giải quyết vấn đề bức xúc của người dân thôn An Lợi Tây, Đại Nghĩa. Tại buổi đối thoại, ông Trần Văn Mai-Chủ tịch UBND H. Đại Lộc, cho biết: dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Nghĩa là dự án của tỉnh nhằm xử lý rác thải của người dân địa phương cùng một số vùng lân cận bằng công nghệ tiên tiến hơn công nghệ chôn lấp cũ và bày tỏ sự thấu hiểu trước suy nghĩ của người dân về mối lo ngại dự án khi đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, người dân nên đồng tâm hưởng ứng để dự án được triển khai nhằm giải quyết vấn đề rác thải hiện nay. Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi, nếu nhà máy gây ô nhiễm sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.

- Lãnh đạo địa phương đã hứa như "đinh đóng cột", còn sợ gì nữa.

- Có an tâm phần nào nhưng vẫn còn ấm ức vì khi tiến hành khảo sát, xây dựng nhà máy đốt rác, các cơ quan chức năng không thông báo cho người dân nên đề nghị có một buổi đối thoại khác để tìm tiếng nói chung.

- Thế là quá tốt. Chỉ mong tại buổi đối thoại sắp diễn ra, chính quyền và người dân sẽ "hiểu" nhau hơn để nhà máy đốt rác được thi công một cách thuận lợi nhằm chấm dứt tình trạng quá tải rác thải tại Quảng Nam như hiện nay.

NXD

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_212892_can-tieng-noi-chung.aspx