Cẩn trọng khi đi bộ tập thể dục

Đi bộ thể dục vào buổi sáng là thói quen của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Đông Hà. Đây là một thói quen tốt cho sức khỏe, tuy nhiên do chủ quan nên một số người thiếu quan sát khi di chuyển trên đường, dẫn đến va chạm với xe cộ đang tham gia giao thông. Có trường hợp tai nạn khiến người đi bộ bị thương hoặc tử vong, gây thiệt hại cho gia đình và xã hội.

Công viên Fidel là địa điểm được nhiều người chọn để đi bộ tập thể dục vào các thời điểm trong ngày -Ảnh: T.L

Tháng 4 vừa qua, trên địa bàn huyện Triệu Phong xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 49C (đoạn qua thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long) khiến hai người thương vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị H. (69 tuổi) và bà Dương Thị D. (60 tuổi) cùng trú tại thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng bà H. không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu xác định bà H. và bà D. bị thương do va chạm với phương tiện khác đang tham gia giao thông. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà H. và bà D. đang đi bộ tập thể dục buổi sáng.

Ở TP. Đông Hà từng xảy ra vụ tai nạn tại ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương và Quốc lộ 9 khiến một người đàn ông tử vong khi đang đi bộ thể dục buổi sáng. Mới đây, cũng tại nút giao thông này xảy ra vụ tai nạn giữa một xe ô tô giường nằm và một ô tô con vào lúc sáng sớm. Rất may không có thiệt hại về người nhưng chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng.

Theo nhiều người chứng kiến thì hai phương tiện tham gia giao thông qua điểm này lúc sáng sớm, khi đó tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư là đèn vàng đang nhấp nháy nên chủ quan dẫn đến tai nạn. Vụ tai nạn tuy không thiệt hại về người nhưng khiến nhiều người đi bộ thể dục buổi sáng ám ảnh, vì thời điểm đó có một số người đi thể dục trên lòng đường.

Ông Nguyễn Xuân B. ở Phường 5, TP.Đông Hà, có thói quen đi bộ thể dục vào sáng sớm. Theo ông B., rất nhiều người dân đi bộ, chạy bộ thể dục tràn ra lòng đường vào mỗi buổi sáng vì nghĩ rằng đường phố vắng xe cộ thì an toàn. Nhiều người dẫn theo thú cưng cùng đi bộ; một số đeo tai phone nghe nhạc khi đi bộ, phớt lờ những nguy cơ có thể gây mất an toàn cho bản thân. Trong khi đó, mặc dù sáng sớm, nhiều phương tiện giao thông bắt đầu hoạt động; người điều khiển phương tiện khá chủ quan và luôn chạy nhanh trên đường nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

“Đi bộ thể dục trên lòng đường là vi phạm an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho tính mạng, ảnh hưởng đến sự an toàn của các phương tiện khác khi lưu thông. Về phía lái xe khi tham gia giao thông vào thời gian đèn tín hiệu giao thông màu vàng đang nhấp nháy thì nên thận trọng, quan sát kỹ và di chuyển chậm lại để giữ an toàn”, ông B. chia sẻ.

Ám ảnh bởi chứng kiến va chạm giao thông khi đi bộ thể dục trên đường từ nhiều năm trước, bà Hoàng Thị Thanh L., ở Phường 1, TP.Đông Hà cho biết, kể từ khi công viên Fidel được xây dựng hoàn thành thì bà chọn điểm này làm nơi đi bộ thể dục. Mỗi sáng, mỗi chiều, bà L. cùng con, cháu đến công viên đi vài vòng quanh hồ rất an toàn và được hít thở không khí trong lành, dễ chịu.

Theo bà L., việc đi, chạy bộ dưới lòng đường, tại những khu vực đông xe cộ qua lại như: quốc lộ, ngã ba, ngã tư là vô cùng nguy hiểm bởi trong quá trình tập thể dục, thông thường mỗi cá nhân đều tập trung vào bước đi, nhịp thở, bước chạy của mình, thậm chí nhiều người lo đếm bước, theo dõi thời gian mà không tập trung quan sát đường đi nên rất dễ gặp tai nạn.

Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, các vụ tai nạn xảy ra đối với người đi bộ tập thể dục phần lớn đều liên quan đến các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy. Vị trí gặp nạn là ven đường quốc lộ, những khu vực che khuất tầm nhìn, đi bộ dưới lòng đường, các ngã ba, ngã tư. Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người nên chọn những địa điểm đi bộ như công viên, sân trường học hoặc trong sân vườn nhà... để được an toàn.

Nếu đi bộ trên đường phố thì nên đi trên vỉa hè, không nên chủ quan cho rằng đường phố lúc sáng sớm thưa vắng xe cộ mà đi xuống lòng đường, đồng thời phải chú ý quan sát xe cộ đang lưu thông mỗi khi sang đường.

Theo Điều 32, Luật Giao thông đường bộ, người đi bộ phải tuân thủ các quy tắc giao thông. Cụ thể phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường; chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường. Nếu vi phạm, người đi bộ sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 9, Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt...

Đi bộ buổi sáng và buổi gần tối là lối sinh hoạt lành mạnh để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho con người. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì mọi người cần nghiêm túc chấp hành những nội dung luật pháp quy định để hoạt động này thực sự có ý nghĩa.

Tuệ Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/can-trong-khi-di-bo-tap-the-duc/181106.htm