Cẩn trọng khi khoe thành tích của con

Kết thúc năm học cũng là thời điểm các trang mạng xã hội xuất hiện dày đặc hình ảnh phụ huynh đăng tải điểm số, giấy khen, thành tích của con em mình. Việc làm này thể hiện tấm lòng của ba mẹ luôn tự hào về kết quả học tập, rèn luyện của các con nhưng mặt khác đây cũng là câu chuyện tế nhị, đòi hỏi phụ huynh cần cẩn trọng và ứng xử khéo léo.

Phụ huynh cần chú trọng rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho trẻ -Ảnh: TÚ LINH

Phụ huynh cần chú trọng rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho trẻ -Ảnh: TÚ LINH

Khi vừa kết thúc năm học, anh Trần Công Đ. ở phường Đông Lương, TP.Đông Hà chụp ảnh toàn bộ thành tích người con trai học lớp 8 như giấy khen đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; giải Nhất học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố đăng lên facebook với tâm trạng tự hào.

Anh cho biết, đưa kết quả học tập của con công khai lên mạng là tích cực vì đó là sự hãnh diện của người làm cha, làm mẹ có con học giỏi. Chia sẻ thành công của con là ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của con, tiếp thêm năng lượng để con phấn đấu tốt hơn nữa.

Tuy nhiên, anh thừa nhận mình tự đăng lên mạng xã hội, chứ chưa hỏi ý kiến của con. Rất nhiều phụ huynh khi được hỏi đều xem chuyện đăng tải kết quả học tập của con lên mạng xã hội là muốn san sẻ niềm vui của gia đình cho nhiều người được biết.

Trong khi đó, cũng không ít người cho rằng việc “khoe” thành tích học tập của con lên mạng xã hội cần phải hết sức tế nhị để tránh tổn thương cho phụ huynh và các học sinh chưa đạt kết quả cao trong học tập. Họ cho rằng tự hào về con nhưng cha mẹ cũng đừng quên, những đứa trẻ đạt điểm số cao khi đang đi học chưa chắc là những em thành công trong cuộc đời.

Điều này đòi hỏi phụ huynh phải biết cân bằng giữa việc học kiến thức với trau dồi các giá trị sống, kỹ năng sống. Theo chị Lê Thị Mỹ H. ở Phường 5, TP.Đông Hà, những phụ huynh thường hay đăng tải thành tích học tập của con hoặc so sánh con mình với con người khác là ích kỷ, để thỏa mãn cá nhân mà không nghĩ đó là việc làm có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.

Ngoài ra, cách làm này còn vô tình tạo áp lực lớn lên con trẻ vì con luôn phải giữ hình ảnh giỏi giang, tài năng trong mắt người khác.

Điều đó có thể gây nên căng thẳng về tâm lý cho trẻ, lâu dài sẽ dẫn đến chứng trầm cảm, rối loạn cảm xúc. Hoặc nếu không đạt kết quả như ý muốn, trẻ thường tìm mọi lý do để che giấu và nói dối.

Về phía học sinh, nhiều em không muốn công khai hình ảnh, giấy khen hoặc các thành tích cá nhân lên mạng xã hội. Khảo sát gần đây của một Viện nghiên cứu tâm lý ở TP. Hồ Chí Minh cho thấy có đến gần 80% học sinh không muốn khoe kết quả học tập lên các mạng xã hội vì nhiều lý do khác nhau.

Em Nguyễn Thành V., học sinh THPT tại thị xã Quảng Trị cho biết, mặc dù kết quả năm học vừa rồi của em rất xuất sắc nhưng bản thân không muốn khoe và càng không muốn ba mẹ đăng tải lên mạng xã hội.

Em V. muốn có sự hòa đồng với bạn bè, tránh làm tổn thương đến những bạn thiếu điều kiện để học tốt, chưa đạt kết quả như mong muốn.

Mỗi bạn có một thế mạnh khác nhau nên cần được tôn trọng sự khác biệt này thay vì ganh đua với nhau trên mạng xã hội.

Thêm vào đó, thành tích của em chỉ là tạm thời trong giai đoạn THPT, còn cả chặng đường dài phía trước cần sự nỗ lực hơn nữa của bản thân. Ba mẹ rất tự hào về thành tích học tập của em nhưng cả nhà chung suy nghĩ không đăng tải lên mạng xã hội.

Cùng chung suy nghĩ này, ông Trương Đ.T. ở Phường 1, TP. Đông Hà chia sẻ, học xong THPT, 4 người con của ông có đến 119 giấy khen các loại từ cấp trường cho đến cấp bộ khen tặng. Là người thích sử dụng mạng xã hội nhưng ông T. không bao giờ khoe thành tích học tập xuất sắc của các con lên trên đó.

Theo ông T., có rất nhiều cách khen, nếu chúng ta khen mà tập trung vào sự nỗ lực vượt qua nghịch cảnh thì các con sẽ luôn cố gắng để xây dựng cuộc sống và học tập ngày càng ý nghĩa hơn.

Nhưng khen mà tập trung vào thành tích học tập, trong khi điểm số đó đã là cao thì khó tạo ra được sự cố gắng tiếp theo. Điều các con cần là sự ghi nhận của ba mẹ trước những cố gắng của mình chứ không phải là những lời khen sáo rỗng trên mạng xã hội.

Thiết nghĩ việc chia sẻ thành tích học tập của các con lên mạng xã hội để nhiều người cùng biết thì không có gì là xấu. Tuy nhiên, ba mẹ cần hỏi ý kiến của con, xem con có cảm thấy ổn khi thông tin cá nhân của mình được chia sẻ trên mạng xã hội hay không.

Phụ huynh và học sinh cần biết mạng xã hội là môi trường rất khó kiểm soát thông tin. Những hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ không nên xuất hiện trên mạng xã hội.

Nghiêm trọng hơn, khi đưa hình ảnh, thông tin cá nhân của con lên mạng vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian thu thập để dùng vào các mục đích lừa đảo như lừa con bị cấp cứu tại bệnh viện, học sinh nợ tiền mua hàng hay phụ huynh bị tai nạn như đã từng xảy ra trong thời gian qua.

Quan trọng hơn hết, ba mẹ nên dạy con trẻ luôn biết khiêm nhường, tế nhị, tránh ảo tưởng về năng lực bản thân.

Bên cạnh kết quả học tập đạt được, các em cần chú trọng rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, luyện tập thể dục thể thao để phát triển toàn diện.

Phụ huynh có quyền tự hào về các con nhưng có nhiều cách để chúng ta khen thưởng, khích lệ con mình thay vì đẩy tất cả lên mạng xã hội. Điều quan trọng là ba mẹ phải giúp con nhận ra được năng lực thực sự của bản thân để phát triển theo thiên hướng tích cực.

Tuệ Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/can-trong-khi-khoe-thanh-tich-cua-con/177541.htm