Cẩn trọng với 2 bệnh về mắt

Cứ vào mùa lạnh, thời tiết hanh khô là mắt chị Thùy Linh (39 tuổi, Hà Nam) thường xuyên bị chảy nước mắt, ngứa và nổi cộm. Nếu chị dùng thuốc nhỏ mắt thì chỉ khỏi được vài ngày, lần sau lại nặng hơn lần trước.

Kỹ thuật viên đo khúc xạ cho bệnh nhân

Theo chị Thùy Linh, chị bị tình trạng trên bắt đầu từ khi có dịch Covid-19. Thời gian đầu, thấy bệnh không đáng ngại nên chị Linh cứ cố chịu đựng nhưng gần đây, khi nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh, mắt của chị Linh thêm khó chịu, cảm giác cộm rát như có sạn trong mắt. Đi khám bác sĩ, chị Linh được chẩn đoán bị bệnh khô mắt nặng.

Chị Hồng Hoa (35 tuổi, Phú Thọ) lại bị đỏ mắt, kèm ngứa nhiều, cả tuần nay dù trong nhà chị không ai bị đau mắt. Tự mua thuốc nhỏ mắt sử dụng tại nhà mà không đỡ, chị Hoa mới đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh viêm kết mạc dị ứng.

Theo ThS.BS Hoàng Thanh Nga (Bệnh viện Mắt Hà Nội 2), khô mắt hay viêm kết mạc dị ứng là hai bệnh về mắt khá phổ biến vào mùa đông. Nguyên nhân là do thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp, bề mặt nhãn cầu tiếp xúc với không khí lạnh khiến mắt bị kích ứng, lâu dần dẫn tới khô mắt hoặc có những phản ứng viêm kết mạc dạng dị ứng. Với người mắc tật khúc xạ cận, viễn, loạn thị hoặc thường xuyên thức khuya, sử dụng nhiều thiết bị điện tử, làm việc ngoài công trường thì mắt dễ bị khô hơn do phải điều tiết nhiều hơn. Nếu không chăm sóc mắt đúng cách thì tình trạng khó chịu sẽ kéo dài, thậm chí có thể kèm các biến chứng ảnh hưởng đến thị lực.

Nước mắt giữ vai trò quan trọng cung cấp độ ẩm, bảo vệ bề mặt nhãn cầu và làm cho mắt không bị khô. Khô mắt có thể là do lượng nước mắt được tiết ra ít hơn hoặc chất lượng nước mắt không ổn định, khiến mắt dễ bị kích thích, cộm, rát, nhạy cảm với ánh sáng. Khi bị khô mắt hoặc xảy ra phản ứng viêm, theo phản xạ tự nhiên, nhiều người có thói quen dùng tay dụi mắt. Hành động này không giúp cải thiện tình trạng khô mắt mà còn có thể gây trầy xước giác mạc, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây hại cho mắt. Bên cạnh đó, khi mắt bị kích ứng, hầu hết người bệnh thường tự mua thuốc nhỏ mắt tại nhà mà không thăm khám, khiến tình trạng bệnh lâu khỏi hơn, dễ tái phát. Bệnh thậm chí từ nhẹ có thể chuyển thành biến chứng nặng như glôcôm (một bệnh lý khá phổ biến ở mắt, hay được dân gian gọi là cườm nước).

Vì vậy, theo bác sĩ Thanh Nga, với những người có tiền sử dị ứng hay dễ bị kích ứng khi thay đổi thời tiết, khi có bất kỳ phản ứng nào ở mắt hay toàn thân thì nên đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và chỉ định sử dụng thuốc phù hợp.

Cách chăm sóc mắt trong mùa Đông

ThS.BS Thanh Nga cho biết, chăm sóc mắt đúng cách sẽ góp phần hạn chế các bệnh về mắt trong mùa Đông. Theo đó, mỗi người đều phải đảm bảo uống đủ nước hàng ngày, giúp bổ sung lượng nước cho cơ thể và nguồn nước mắt tự nhiên. Bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho mắt, thường xuyên chớp mắt để tạo độ ẩm cho mắt, cũng như sử dụng các loại nước mắt nhân tạo phù hợp. Ngoài ra, việc chườm ấm có thể giúp giảm cảm giác khô, cộm, khó chịu hay nhức mắt. Cụ thể, bạn có thể sử dụng miếng chườm ấm hoặc một chiếc khăn mặt sạch nhúng vào nước ấm rồi đặt lên mắt trong khoảng 5 - 10 phút.

Trường hợp mắt bị khô hoặc viêm kết mạc, người bệnh cần hạn chế các thói quen không tốt như dùng tay bẩn dụi mắt; sử dụng kính áp tròng không rõ nguồn gốc hoặc không theo hướng dẫn của bác sĩ...

Mặc dù tình trạng khô mắt hay viêm kết mạc dị ứng khá phổ biến vào mùa Đông nhưng hầu hết người bệnh đều bỏ qua các triệu chứng ban đầu, đến khi bệnh trở nặng hoặc ảnh hưởng đến thị lực thì mới đi khám. Vì vậy, bác sĩ Thanh Nga khuyến cáo, khi mắt xuất hiện các triệu chứng như nổi cộm, ngứa, đau nhức hoặc các biểu hiện khác, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác, tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Linh An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/can-trong-voi-2-benh-ve-mat-20240118115034158.htm