Cần xem xét trách nhiệm chính trị nếu cán bộ né tránh, không dám làm những việc phải làm

Chiều 8-6, Huyện ủy huyện Bình Chánh tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ huyện Bình Chánh đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Những kết quả đạt được sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề, động lực và niềm tin để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Bình Chánh vẫn còn những mặt hạn chế. Đó là chưa hoàn thành 2/19 chỉ tiêu trên lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị và văn hóa - xã hội và các tồn tại, hạn chế khác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt, tập trung triển khai có hiệu quả “những khâu khó, việc mới", tập trung vào những chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế chưa hoàn thành, những chỉ tiêu khó đạt và dự kiến không đạt nếu chưa có sự đột phá trong giải pháp và khâu tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong quá trình triển khai thực hiện cần chú ý tập trung các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất thông qua tại hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, việc quán triệt, triển khai nhiệm vụ là cần thiết, song khâu tổ chức thực hiện, yếu tố con người là quan trọng và quyết định. Do đó, đồng chí yêu cầu phát huy vai trò từng Ủy viên Ban Chấp hành, vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tích cực suy nghĩ, đổi mới phương pháp, cách làm hiệu quả các nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, làm tốt và làm đúng nhiệm vụ của mình. Song song đó, cần phải xem xét trách nhiệm chính trị của cán bộ trong thực thi công vụ nếu cán bộ e ngại, né tránh, hoặc là không dám làm những việc phải làm.

Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế, nỗ lực tăng tốc, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp hiệu quả góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các thủ tục không cần thiết làm phiền hà, cản trở hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí yêu cầu huyện Bình Chánh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với triển khai có hiệu quả và thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra.

Theo Huyện ủy huyện Bình Chánh, qua nửa nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều thực hiện đạt kết quả và dự báo có khả năng đạt, vượt vào cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân các ngành kinh tế đạt 6,37%.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế là 267.075 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch dùng định hướng, theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị sản xuất ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp; ngành dịch vụ tăng từ 17,71% năm 2020 lên 22,61% năm 2022 (chỉ tiêu đến năm 2025 là 24,37%), ngành công nghiệp - xây dựng giảm từ 79,91% năm 2020 còn 75,40% năm 2022 (chỉ tiêu đến năm 2025 là 74,45%); ngành nông nghiệp giảm từ 2,37% năm 2020 còn 1,99% năm 2022 (chỉ tiêu đến năm 2025 là 1,18%)…

NGÔ BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/can-xem-xet-trach-nhiem-chinh-tri-neu-can-bo-ne-tranh-khong-dam-lam-nhung-viec-phai-lam-post692937.html