Cần xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ

Mặc dù đã 1 tuần trôi qua, nhưng vụ việc các đối tượng buôn lậu chống trả lại lực lược Biên phòng, Công an khi đang làm nhiệm vụ chống buôn lậu trên khu vực biên giới phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vẫn đang gây xôn xao và bức xúc trong dư luận. Hiện tại, vụ việc đang trong quá trình điều tra, tuy nhiên hành động chống người thi hành công vụ của các đối tượng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng đáng bị lên án và xử lý nghiêm minh .

Các xuồng máy chở đường cát, thuốc lá chờ sẵn phía bên kia bên giới ngay đối diện khu vực cột mốc 311/3, chờ cơ hội tuồn hàng vào Việt Nam. Ảnh: Hồ Phúc

Manh động, liều lĩnh

Đầu tháng 12-2018, BĐBP tỉnh Kiên Giang triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu trên biên giới, tập trung ngăn chặn tại khu vực trọng điểm quyết tâm không để hàng lậu tuồn vào nội địa. Trước diễn biến hết sức phức tạp của hoạt động buôn lậu ở khu vực biên giới dịp cuối năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ từ các đồn Biên phòng về Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) đóng quân tại khu vực biên giới TP Hà Tiên. Đội đặc nhiệm thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (BĐBP Kiên Giang), công an TP Hà Tiên đảm bảo lực lượng chốt chặn 24/24 ở các khu vực trọng điểm ở khu vực biên giới Hà Tiên, đấu tranh ngăn chặn không để hàng lậu lọt qua biên giới.

Thượng tá Trần Bằng Đức, Phó trưởng phòng PCMT&TP BĐBP Kiên Giang cho biết, trên khu vực biên giới TP Hà Tiên, một số đối tượng ở địa phương vẫn lén lút vận chuyển hàng lậu qua biên giới bán kiếm lời và coi đó nguồn thu nhập chính. Từ thực tế đó, thời gian qua đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn phối hợp với lực lượng Công an tập trung ngăn chặn ở các khu vực trọng điểm, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Trước sự quyết liệt của lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu đã tìm mọi cách khiêu khích, chửi bới, thậm chí là hành hung cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trực tiếp tham gia đấu tranh chống buôn lậu. Cụ thể là vào các ngày 10 và 20-12-2018, khi các đối tượng vận chuyển đường cát bị phát hiện và thu giữ hàng hóa, chúng đã có hành vi chống đối và hô hào các đối tượng khác sử dụng súng cao su bắn đá, tạt nước, ném xăng vào lực lượng chức năng nhằm cướp lại hàng.

Lực lượng Biên phòng luôn bám sát các đối tượng tham gia chở hàng lậu chờ sẵn ở trên khu vực biên giới thuộc khu phố Mỹ Lộ. Ảnh: Lạc Âu Thành

Đặc biệt, vào ngày 30-12-2018, cán bộ, chiến sĩ Đội đặc nhiệm PCMT&TP, BĐBP Kiên Giang phối hợp với Công an phường Mỹ Đức (TP Hà Tiên) chốt chặn khu vực Đường Xuồng và Lộ Haiza thuộc khu phố Mỹ Lộ, phường Mỹ Đức. Đến 14 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện khoảng 20 đối tượng dùng xe máy vận chuyển đường cát qua các đường mòn trên biên giới hướng về phường Lộ Haiza để đưa vào nội địa tiêu thụ. Lúc này lực lượng chống buôn lậu chia làm 2 tổ tiến hành ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng. Khi phát hiện có lực lượng chức năng các đối tượng đã nhanh chóng trốn thoát, bỏ lại 2 bao đường (trọng lượng 100kg).

Sau khi đưa tang vật về kho, đến 14 giờ 50 phút cùng ngày nhận được tin báo từ cơ sở, có khoảng 15 đối tượng dùng xe máy vận chuyển hàng lậu tiến về Lộ HaiZa, lực lượng chống buôn lậu tiếp tục triển khai lực lượng ngăn chặn buôn lậu. Tuy nhiên trong khi cán bộ, chiến sĩ đến đến ngã rẽ vào Lộ Haiza thì bị một số đối tượng lạ mặt dùng xe máy cản trở phương tiện của tổ công tác. Một số đối tượng đã dùng chân đạp vào xe mô tô của Thiếu úy Lê Anh Tuấn, cán bộ đội đặc nhiệm PCMT&TP, BĐBP Kiên Giang, khiến anh bị ngã ra đường sau đó các đối tượng tiếp tục hành hung Thiếu úy Tuấn. Thấy đồng đội bị hành hung tổ công tác đã đến ngăn cản hành vi sai trái của các đối tượng.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan TP Hà Tiên trực chốt chặn tại khu vực gần lộ Haiza. Ảnh: Lạc Âu Thành

Trong quá trình can ngăn cản, một đối tượng tham gia chống lại lực lượng chức năng bị ngã xuống đường. Lợi dụng tình hình đó, các đối tượng hô hào khoảng hơn 80 đối tượng khác có hành vi manh động hướng về lực lượng chống buôn lậu. Đến 16 giờ 45 phút cùng ngày, được sự vận động, tuyên truyền của cán bộ Biên phòng, Công an, các đối tượng tự động giải tán. Vụ việc đã khiến 9 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hà Tiên đã mời một số nhân chứng và người có liên quan đến vụ việc lên đến làm việc. Mặc dù vụ việc đang trong quá trình điều tra, xử lý tuy nhiên hành động ngang ngược đó đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, đáng bị lên án và xử lý theo luật pháp.

Không để hàng lậu lọt qua biên giới

Những ngày đầu năm 2019, theo chân cán bộ, chiến sỹ biên phòng chống buôn lậu trên biên giới thuộc địa bàn TP Hà Tiên mới thấy được sự khó khăn, nguy hiểm của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ở đây. 10 giờ 45 phút ngày 5-1, cán bộ, chiến sĩ Đội Đặc nhiệm PCMT&TP, BĐBP Kiên Giang phải bỏ dở bữa cơm trưa để nhận lệnh tăng cường xuống chốt chống buôn lậu ở khu vực Đường Xuồng thuộc khu phố Mỹ Lộ, phường Mỹ Đức. Sau vài phút chuẩn bị tư trang và công cụ hỗ trợ, Thiếu úy Văn Đình Tuấn và 4 đồng chí lên xe cơ động ra vị trí chốt trực.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với lực lượng Hải quan kiểm tra các phương tiện qua lại cửa khẩu. Ảnh: Hồ Phúc

Có mặt tại chốt chống buôn lậu thuộc khu phố Mỹ Lộ, chúng tôi tận mắt chứng kiến phía bên kia biên giới có 5 chiếc xuồng chất đầy đường cát nối đuôi nhau cách cột mốc 312/3 khoảng 10m. Trên con rạch đối diện khu vực cột mốc 311/3 thì có trên 10 chiếc xuồng cũng chở đường cát, thuốc lá chờ sẵn. Còn trên khu vực ruộng thuộc khu phố Mỹ Lộ, có nhiều đối tượng tụ lại thành từng nhóm với những chiếc xe gắn máy đang chờ hàng lậu để đưa vào nội địa.

Chỉ huy lực lượng chống buôn lậu, Thượng tá Phạm Thanh Hải, Đội trưởng đội Đặc nhiệm PCMT&TP, BĐBP Kiên Giang cho biết: “Nếu như đơn vị không tăng cường thêm cán bộ cho chốt trực, các đối tượng tham gia vận chuyển hàng buôn lậu sẵn sàng lợi dụng sự sự áp đảo về số lượng để bốc dỡ hàng và chở vào nội địa. Đặc biệt trên đường vận chuyển nếu bị lực lượng chức năng bắt giữ thì chúng hô hào thêm các đối tượng chống trả nhằm cướp lại hàng. Trước sự manh động của các đối tượng buôn lậu, cán bộ, chiến sỹ trực ở các chốt phòng chống buôn lậu trên biên giới đều được trang bị áo, mũ chống đạn và công cụ hỗ trợ… theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp lực lượng Công an địa phương tuần tra địa bàn. Ảnh: Lạc Âu Thành

Thượng tá Trần Bằng Đức cho biết thêm: “Trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng buôn lậu, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới càng quyết tâm cao để giữ vững bình yên trên địa bàn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quân số lên các khu vực trọng điểm kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia vận chuyển hàng hóa trái phép, buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu”.

Hồ Phúc - Lạc Âu Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/can-xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu/