Canada bơm 200 tỷ CAD nhằm hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với đại dịch COVID-19

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 27/3 đã công bố một loạt các biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế nước này vượt qua những tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đáng chú ý là việc tăng gần gấp đôi số tiền viện trợ đã cam kết chỉ hai ngày trước lên hơn 200 tỷ đô la Canada - CAD (142,62 tỷ USD).

Cảnh vắng vẻ trên một tuyến phố ở Toronto, Canada do dịch COVID-19 ngày 23/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh vắng vẻ trên một tuyến phố ở Toronto, Canada do dịch COVID-19 ngày 23/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Các biện pháp này bao gồm trợ cấp 75% lương cho nhân viên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng dịch bệnh, cũng như một loạt khoản tài trợ, hoãn thuế, nâng hạn mức tín dụng và cho vay lãi suất thấp dành cho các doanh nghiệp Canada.

Động thái trên diễn ra sau khi Ngân hàng Canada thông báo hạ lãi suất chủ chốt từ mức 0,75% xuống 0,25% nhằm hạn chế những tác động kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Gói viện trợ mới được công bố giữa bối cảnh báo cáo của Quốc hội Canada trong cùng ngày dự báo về khả năng nền kinh tế này sẽ suy giảm 5,1% trong năm 2020, mức tồi tệ nhất kể từ năm 1962, với mức suy giảm mạnh 25% trong quý II/2020.

Theo báo cáo của Quốc hội, các triển vọng kinh tế và tài khóa của Canada được đưa ra hiện vẫn rất thiếu chắc chắn, và kịch bản đang được xem xét chỉ là một trong nhiều diễn biến có thể xảy ra. Báo cáo giả định rằng, các biện pháp cách ly và tự cách ly xã hội do dịch COVID-19 hiện đang được áp dụng sẽ được duy trì đến hết tháng 8/2020. Đồng thời, báo cáo này cũng giả định rằng giá dầu thế giới vẫn ở mức thấp hiện tại.

Theo kịch bản này, thâm hụt ngân sách Canada cho năm tài khóa tới, bắt đầu từ ngày 1/4/2020 sẽ leo lên mức 112,7 tỷ CAD, gấp năm lần so với dự báo cho năm tài khóa trước, tương đương 5,2% GDP của Canada.

Với vị thế là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới, kinh tế Canada cũng đang bị tổn thương nặng nề bởi giá dầu sụt giảm mạnh, giữa lúc kinh tế thế giới đình trệ do đại dịch COVID-19, khiến nhu cầu năng lượng suy yếu. Ngoài ra, cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga sau khi hai bên không đạt được sự đồng thuận về thỏa thuận cắt giảm sản lượng càng tạo sức ép lên thị trường dầu mỏ.

Hơn 1 triệu người Canada đã mất việc kể từ tuần trước do tình hình suy thoái kinh tế gây ra bởi đại dịch COVID-19 đang càn quét toàn cầu.

Đây là lần thứ hai BoC cắt giảm lãi suất khẩn cấp, với mức giảm 0,5%/lần, trong tháng Ba này, qua đó nhằm mục tiêu hỗ trợ hệ thống tài chính và đặt nền tảng cho sự cân bằng kinh tế.

Động thái này của BoC tương tự như trong các chương trình nới lỏng định lượng (QE) mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác đã áp dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. BoC cam kết sẽ tiếp tục chương trình này cho tới khi nền kinh tế phục hồi.

Minh Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/canada-bom-200-ty-cad-nham-ho-tro-nen-kinh-te-ung-pho-voi-dai-dich-covid19-20200328141341769.htm