Canada: Cần một kế hoạch rõ ràng để giải quyết khủng hoảng ở Haiti

Mỹ, Canada và nhiều nước khác tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình trạng khủng hoảng an ninh và nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở Haiti.

Việc cảng nhiên liệu Varreux bị các băng nhóm phong tỏa đã khiến khủng hoảng tại Haiti trầm trọng hơn. (Nguồn: Le Nouvelliste)

Phát biểu ngày 28/10, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh cần có một kế hoạch rõ ràng trước khi thực hiện bất kỳ sứ mệnh nào để giúp đỡ Haiti - quốc gia châu Mỹ đang trong tình trạng khủng hoảng an ninh và nhân đạo.

Trước đó, chính phủ Canada đã cử một phái đoàn đến Haiti để đánh giá cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở quốc gia Caribbean này.

Về phần mình, Mỹ đang tìm kiếm các quốc gia dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm vào đầu tháng 11 để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti.

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã kêu gọi sự hỗ trợ quân sự từ nước ngoài để đối phó với các băng nhóm đã chặn lối vào một hệ thống kho cảng nhiên liệu ở thủ đô Port-au-Prince.

Việc phong tỏa đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng xăng và dầu diesel, gây tê liệt hoạt động giao thông vận tải, hàng hóa thiết yếu trong lúc nước này đang đối mặt với một đợt bùng phát mới của dịch tả.

Tuy nhiên, đề xuất triển khai lực lượng từ nước ngoài cũng gặp sự phản đối ở Haiti. Ngày 16/10, hàng nghìn người dân đã tập trung trước Đại sứ quán Mỹ theo lời kêu gọi của lãnh đạo đảng Pitit Dessalines, cựu thượng nghị sĩ Moise Jean Charles, để phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài ở Haiti.

Chính trị gia này yêu cầu Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức. Ông Jean Charles khẳng định đất nước Trung Mỹ “không phải là sân sau của Washington” và “việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Haiti theo yêu cầu của ông Ariel Henry là để bảo vệ lợi ích của tư bản và thực dân”.

(theo CBC/Reuters)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canada-can-mot-ke-hoach-ro-rang-de-giai-quyet-khung-hoang-o-haiti-203823.html