Canada cứng rắn, đột phá về Hiệp định thương mại NAFTA đầy khó khăn

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada ngày 31/8 đã kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận nào về việc điều chỉnh NAFTA.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada ngày 31/8 đã kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận nào về việc điều chỉnh Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) phù hợp cho cả 3 bên.

Sau những tín hiệu chưa khả quan, Tổng thống Donald Trump đã thông báo cho Quốc hội về ý định ký một hiệp định thương mại song phương với Mexico, theo Reuters.

Các quan chức thương mại Mỹ và Canada đã lên kế hoạch tiếp tục các cuộc đàm phán vào thứ Tư với mục tiêu là đạt được thỏa thuận mà cả Mỹ, Canada và Mexico đều có thể ký kết.

Cả phía Mỹ và Canada đều chưa đột phá được những bất đồng. (Nguồn: Reuters)

Sau bốn ngày hội đàm chuyên sâu vừa qua ở Washington giữa Canada và Mỹ, những điểm bất đồng lớn nhất vẫn là những nội dung quen thuộc: Nhu cầu của Mỹ tiếp cận nhiều hơn với thị trường sữa đang đóng cửa của Canada còn Canada nhấn mạnh rằng hệ thống giúp giải quyết tranh chấp thương mại phải được duy trì – điều Washington đang muốn loại bỏ.

"Đối với Canada, trọng tâm là nhận được một thỏa thuận tốt, và một khi chúng tôi có một thỏa thuận tốt cho Canada, chúng tôi sẽ hoàn tất", Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland nói tại một cuộc họp báo.

Cả Mỹ, Canada và Mexico đều nhấn mạnh tầm quan trọng của NAFTA – đang chiếm 1.2 nghìn tỷ USD trong thương mại khu vực. Một thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Mexico hôm thứ 2 đã mở đường cho Canada tái tham gia các cuộc đối thoại với Mỹ trong tuần này.

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa được giảm bớt khi ngày 31/8, ông Trump đã đưa ra một ý kiến với Bloomberg News rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Canada sẽ “hoàn toàn dựa trên các điều khoản của chúng tôi”.

"Ít nhất Canada biết nơi tôi đứng (lập trường về đàm phán thương mại-pv)," ông Trump sau đó nói trên Twitter.

Ông Trump đã thông báo với Quốc hội rằng ông dự định ký hiệp ước thương mại vào cuối tháng 11. Văn bản thỏa thuận sẽ được công bố vào khoảng ngày 1/10. Một số nhà lập pháp và các nhóm kinh doanh của Mỹ bày tỏ lo ngại về việc Canada vẫn chưa là một phần của thỏa thuận trên.

Còn Ottawa đã khẳng định lập trường cứng rắn đối với việc ký kết “một thỏa thuận bất kỳ nào”.

"Bất cứ điều gì khác một thỏa thuận ba bên sẽ không giành được sự chấp thuận của Quốc hội và sẽ không nhận được sự hỗ trợ của các nhómkinh doanh", Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ Thomas Donohue cho biết trong một tuyên bố.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/canada-cung-ran-dot-pha-ve-hiep-dinh-thuong-mai-nafta-day-kho-khan-361163.html