Canada dự định áp thuế lên 12,6 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 01/07

Trong ngày thứ Sáu (29/06), Bộ trưởng Ngoại giao Canada tuyên bố kế hoạch áp thuế lên 12,6 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 01/07/2018, cùng gia nhập với các đồng minh khác của Mỹ đáp trả lại trong cuộc xung đột thương mại ngày càng leo thang.

Canada đang phối hợp chặt chẽ với Liên minh châu Âu (EU) và Mexico, theo nhận định của bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Ngoại giao Canada.

Bà Freeland nói: “Chúng tôi sẽ không lùi bước”.

Tuyên bố của Canada là nhằm đáp trả lại tuyên bố áp thuế lên thép và nhôm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong tháng 5/2018, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 25% lên thép và 10% lên nhôm từ Canada, EU và các quốc gia khác. Kết quả là một số đồng minh lớn nhất của Mỹ đã thực hiện áp thuế quan đáp trả.

Kế hoạch áp thuế của Canada – dự kiến có hiệu lực vào tuần tới – nhắm thẳng vào các mặt hàng Mỹ như sữa chua, cà phê rang, giấy vệ sinh và túi ngủ. Trong khi đó, hàng rào thuế quan của Mexico áp lên các hàng hóa Mỹ như thịt heo, phô mai, nham lê, rượu whisky và táo. Trong ngày thứ Sáu, EU đã triển khai áp thuế quan lên hơn 3 tỷ USD hàng hóa Mỹ, bao gồm rượu whisky ngô, du thuyền và xe gắn máy.

Trong năm 2017, Mỹ chiếm tới 55% tổng lượng thép xuất khẩu của Canada trong năm 2017, và phần còn lại đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Vũ Hạo - FILI

Nguồn NDH: http://ndh.vn/canada-du-dinh-ap-thue-len-12-6-ty-usd-hang-hoa-my-tu-ngay-01-07-20180630085739470p145c174.news