Canada duy trì 200 binh sĩ tại Ukraine thêm 3 năm

Trong thông báo ngày 18/3, Chính phủ Canada cho biết nước này sẽ duy trì đội ngũ huấn luyện gồm 200 binh sỹ tại Ukraine thêm 3 năm nữa để hỗ trợ các lực lượng an ninh của quốc gia Đông Âu này ứng phó với những căng thẳng với Nga.

Đội ngũ huấn luyện của Canada tới Ukraine vào tháng 9/2015, và dự kiến kết thúc nhiệm vụ vào cuối tháng 3/2019. Tuy vậy, với quyết định trên, lực lượng này sẽ tiếp tục ở lại Ukraine đến tháng 3/2022.

Ottawa nhấn mạnh tình trạng an ninh bất ổn tại khu vực hiện nay làm gia tăng tầm quan trọng và sự can dự của đội ngũ huấn luyện này. Các binh sỹ Canada, đang có mặt tại khu vực miền Tây Ukraine, đã giúp đào tạo hơn 10.800 thành viên của lực lượng an ninh Ukraine.

Đội ngũ huấn luyện của Canada tới Ukraine vào tháng 9/2015, và dự kiến kết thúc nhiệm vụ vào cuối tháng 3/2019. (Nguồn: Reuters)

Đội ngũ huấn luyện quân sự nước ngoài tại Ukraine, bên cạnh Canada, còn có sự tham gia của các binh sỹ đến từ Mỹ, Anh, Litva, Ba Lan và Thụy Điển.

Ottawa cũng cho biết sẽ tăng cường hoạt động huấn luyện quân sự tại Iraq, nơi có khoảng 250 binh sỹ Canada. Đội quân này sẽ ở lại Iraq đến tháng 3/2021.

Canada mới đây đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, liên quan đến việc sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Liên bang Nga và Moscow bắt giữ các thủy thủ của Ukraine trên Biển Đen hồi tháng 11/2018.

Hiện nay, bản danh sách của Bộ Các vấn đề quốc tế (GAC) về các thực thể, cá nhân nằm trong diện bị Ottawa trừng phạt đã lên tới con số 429.

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/canada-duy-tri-200-binh-si-tai-ukraine-them-3-nam-nham-doi-pho-voi-nga-90006.html