Canada gia nhập nhóm Các đối tác Thái Bình Dương Xanh

Ngày 22/9, Ngoại trưởng Canada tuyên bố nước này sẽ gia nhập nhóm Các đối tác Thái Bình Dương Xanh (PBP) vì 'khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có tác động lớn tới Canada'.

Canada tuyên bố sẽ gia nhập nhóm Các đối tác Thái Bình Dương Xanh (PBP) sau Mỹ, Australia, Nhật Bản, New Zealand và Anh. (Nguồn: Reuters)

Canada tuyên bố sẽ gia nhập nhóm Các đối tác Thái Bình Dương Xanh (PBP) sau Mỹ, Australia, Nhật Bản, New Zealand và Anh. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi sớm được tham gia các cuộc thảo luận để góp phần xây dựng sáng kiến và tôi vinh dự thông báo Canada sẽ tham gia với tư cách là thành viên chính thức… Những quyết định được đưa ra ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ có tác động lớn đối với người dân Canada. Vì vậy, chúng tôi muốn cùng tham gia trao đổi”.

Tháng 6 vừa qua, Washington đã quyết định thành lập nhóm PBP với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các quốc đảo ở Thái Bình Dương và các nước khác trên thế giới. Hiện PBP đã có 5 thành viên gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản, New Zealand và Anh.

Cùng ngày, sau cuộc họp các quan chức nhóm PBP, Điều phối viên Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng, ông Kurt Campbell cho biết các nước đã bày tỏ quan ngại về mục đích của Trung Quốc tại khu vực này: “Như chúng ta đã thấy trong một số trường hợp, rõ ràng Trung Quốc có nhiều tham vọng ở Thái Bình Dương, trong đó có một số tham vọng khiến lãnh đạo các quốc đảo ở Thái Bình Dương lo ngại”.

Trước đó, hôm 20/9, Viện Hòa bình Mỹ đã công bố báo cáo cho rằng Trung Quốc đã có nhiều bước tiến về các mục tiêu địa chiến lược ở Thái Bình Dương, điều nước này chưa làm được ở một số khu vực khác. Văn bản này nêu rõ: "Trung Quốc coi quần đảo Thái Bình Dương là một khu vực có lợi ích chiến lược quan trọng”.

(theo Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canada-gia-nhap-nhom-cac-doi-tac-thai-binh-duong-xanh-199303.html