Canada kết tội một công dân gia nhập nhóm khủng bố IS

Ngày 19/6, một cư dân tỉnh Quebec của Canada đã bị buộc tội âm mưu trốn ra nước ngoài để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đối tượng Ismael Habib. (Nguồn: cbc.ca)

Ngày 19/6, một cư dân tỉnh Quebec của Canada đã bị buộc tội âm mưu trốn ra nước ngoài để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là trường hợp mới nhất phải đối mặt với tội danh này và có nguy cơ đối mặt với án tù lên tới 10 năm.

Người bị buộc tội là Ismael Habib, 29 tuổi. Theo hồ sơ điều tra và xét xử dầy 15 trang, Habid đã hai lần thổ lộ với một nhân viên an ninh chìm rằng anh ta muốn đến Syria để gia nhập IS.

Habid còn nói rõ chính niềm tin tôn giáo đã thôi thúc anh ta đi đến quyết định này, đồng thời muốn chuyển đến một quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống và thực hành luật Sharia.

Cả hai lần trò chuyện của Habid đều đã bị nhân viên an ninh chìm, trong vai một tay trùm làm hộ chiếu giả, bí mật ghi lại và sử dụng làm bằng chứng kết tội Habid trước tòa./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canada-ket-toi-mot-cong-dan-gia-nhap-nhom-khung-bo-is/452205.vnp