Canada không chia sẻ thông tin riêng của 'công chúa' Huawei với FBI

Bộ trưởng Tư pháp Canada khẳng định không chia sẻ thông tin từ các thiết bị điện tử của Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ.

Bà Mạnh, 47 tuổi, bị Mỹ buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt của nước này đối với Iran và bị yêu cầu dẫn độ về Mỹ. CFO tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei phủ nhận mọi cáo buộc.

Hồi đầu tháng 10, bà Mạnh cùng các luật sư của mình khẳng định rằng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã chia sẻ bất hợp pháp thông tin nhạy cảm từ các thiết bị điện tử của bà với FBI.

"Cáo buộc cho rằng RCMP chia sẻ thông tin với FBI là không có cơ sở", luật sư của bộ trưởng Tư pháp Canada nói, theo Reuters.

Bộ trưởng Tư pháp Canada đã đệ trình 8 bản khai trong tháng này để khẳng định FBI và RCMP đang thảo luận về những thông tin cần thiết trong trường Mỹ yêu cầu hỗ trợ pháp lý.

RCMP không chia sẻ thông tin, bản khai khẳng định.

Bà Mạnh đến Tòa án Tối cao British Colombia hôm 30/9. Ảnh: Reuters.

Bà Mạnh đến Tòa án Tối cao British Colombia hôm 30/9. Ảnh: Reuters.

Các luật sư của bộ trưởng Tư pháp Canada cho biết thêm rằng phía Canada đã thu thập nhưng không chia sẻ thông tin, phần nào thể hiện thiện chí của RCMP trong việc "đảm bảo mọi thông tin được chia sẻ theo luật".

Bà Mạnh cùng các luật sư đã quay trở lại tòa án British Columbia trong tháng này, yêu cầu tài liệu bổ sung liên quan đến vụ bắt giữ bà tại sân bay quốc tế Vancouver, Canada, vào ngày 1/12/2018.

Việc bà Mạnh cáo buộc RCMP chia sẻ thông tin cho FBI là một trong những nỗ lực nhằm chứng minh việc bắt giữ bà là bất hợp pháp và vi phạm các quyền của bà theo luật Canada.

Nếu các quan chức Canada lạm dụng thẩm quyền, thủ tục dẫn độ bà về Mỹ sẽ được tạm dừng. Phiên tòa về việc dẫn độ chính thức sẽ bắt đầu vào tháng 1/2020.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canada-khong-chia-se-thong-tin-rieng-cua-cong-chua-huawei-voi-fbi-post1008501.html