Canada không tin Iran bắn nhầm máy bay Ukraine

Canada cho rằng vụ chiếc máy bay PS752 của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine bị Iran bắn rơi hồi đầu năm không đơn thuần là do lỗi của con người.

Hiện trường chiếc máy bay của Ukraine bị Iran bắn rơi.

Hiện trường chiếc máy bay của Ukraine bị Iran bắn rơi.

Ngoại trưởng Canada Francois Philippe Champagne nói: "Tôi không quá tin tưởng báo cáo đó. Sự việc này không đơn thuần là do lỗi của con người. Tôi cho rằng đó là sự đơn giản hóa quá mức về những gì đã diễn ra".

Ngoại trưởng Canada kêu gọi tìm kiếm người chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay Ukraine như sĩ quan ra lệnh bắn, cũng như lý do không phận Iran vẫn mở trong thời điểm đó và tình huống dẫn tới phóng tên lửa.

Trước đó, hôm 11/7, Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran (CAO) đã công bố báo cáo cho biết máy bay chở khách số hiệu PS752 của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine bị bắn rơi bởi hai tên lửa khai hỏa cách nhau 30 giây từ một đơn vị phòng không vào ngày 8/1, do bị nhầm với tên lửa hành trình. Toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 57 công dân Canada.

Theo hãng tin Reuters, một sĩ quan điều khiển hỏa lực đã quên chỉnh lại hướng bắn trên hệ thống radar sau khi chuyển sang vị trí mới, khiến dữ liệu radar không chính xác.

"Sĩ quan điều khiển đã phóng tên lửa vào thứ mà họ nhận định là mục tiêu thù địch khi chưa có phản hồi từ trung tâm chỉ huy", CAO cho biết trong báo cáo và thêm rằng người này hành động độc lập, không được sự phê chuẩn từ cấp trên.

Vài giờ trước đó, các hệ thống phòng thủ Iran được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq. Tehran lúc bấy giờ muốn trả đũa vụ Washington không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Giới chức Iran tháng trước cho hay 6 người đã bị bắt sau sự việc, song không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác. Các nhà điều tra hàng không Pháp đã nhận hộp đen từ Iran và trích xuất được dữ liệu ghi âm buồng lái, nhưng chưa công bố chi tiết.

BEA nhận được dữ liệu từ hộp đen máy bay Ukraine

Trong một diễn biến mới nhất, các chuyên gia của Cục Điều tra Tai nạn Pháp (BEA) đã lấy được dữ liệu từ hộp đen của chiếc máy bay Ukraine bị bắn hạ gần Tehran.

"Chiếc boeing 737 của Ukraina International Airlines. Dữ liệu từ CVR (máy ghi âm), bao gồm bản thân vụ tai nạn, đã được BEA gỡ thành công. Dữ liệu đã được chuyển đến Cục điều tra tai nạn Iran (AAIB)", - BEA cho biết trên tài khoản Twitter.

Cụ thể, máy ghi âm chuyến bay từ chiếc máy bay Ukraine bị bắn rơi gần Tehran đã được chuyển đến Cục điều tra tai nạn máy bay Pháp (BEA) để nghiên cứu.

"Đội điều tra tai nạn máy bay Iran (AAIB) đã đến BEA với Máy ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) và Máy ghi âm tiếng nói (CVR). Thỏa thuận về chương trình liên lạc kỹ thuật đã được ký giữa BEA và AAIB vào ngày 4 tháng 7. Các bên quan tâm đang thảo luận sơ bộ", - thông cáo của BEA cho biết thêm.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/canada-khong-tin-iran-ban-nham-may-bay-ukraine-d472765.html