Canada: Kinh hoàng tông xe khiến hàng chục người thương vong

Vào khoảng giữa trưa hôm qua (23.4) theo giờ địa phương, một chiếc xe van đã tông thẳng vào đám đông tại một con phố đông đúc tại thành phố Toronto (Canada), khiến cho 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương

Chiếc xe van màu trắng trong vụ tông xe. Ảnh: ABC News.

Theo Reuters đưa tin, một tài xế đã điều khiển một chiếc xe van hiệu Ryder màu trắng và tông thẳng vào những người trên vỉa hè ở phố Yonge dài gần 1,6km trước khi dừng lại ở trước một quầy đổi tiền tệ của một tòa tháp chung cư.

Một nhân chứng có tên Ali nói với đài CNN rằng dường như người tài xế đã cố tình nhắm vào những người trên phố.

“Người này rõ ràng là cố tình làm việc này, hắn ta đang cố giết mọi người”, Ali nói. “Hắn ta cứ điều khiển xe đi tới, tông từng người một”.

Nhân chứng này cũng cho biết thêm rằng nhiều nạn nhân là người già và có vẻ là có cả trẻ sơ sinh do anh có nhìn thấy một chiếc xe nôi bị hất tung lên không trung. Ngoài ra, ít nhất một người đã bị tông ở vỉa hè bên ngoài một nhà thờ Anh giáo nằm ở phía Bắc thành phố, gần nơi chiếc xe van dừng lại.

“Đây là điều chưa từng thấy”, ông John Flengas - Quyền Giám đốc phụ trách dịch vụ cứu thương của thành phố - cho hay. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy một sự việc kiểu này xảy ra tại Toronto”.

Cảnh sát Canada bắt giữ người tài xế tại một địa điểm ở gần ngay nơi xảy ra sự việc. Nguồn: Youtube.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ được người tài xế gây ra vụ việc nhưng từ chối trả lời truyền thông về động cơ của người đàn ông này.

“Cuộc điều tra đang ở giai đoạn mà chúng tôi không thể xác nhận thêm bất kỳ thông tin nào”, Bộ trưởng An toàn Công cộng Ralph Goodale nói trong một cuộc họp báo. “Cảnh sát đang thực hiện việc điều tra để xác định xem chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó lại xảy ra, động cơ là gì”.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tập đoàn Ryder System Claudia Panfil xác nhận chiếc xe trong vụviệc là xe thuê của công ty, đồng thời khẳng định Ryder System sẽ hợp tác với các nhà điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Được biết, nơi xảy ra vụ tông xe chỉ cách địa điểm tổ chức cuộc họp Ngoại trưởng G7 khoảng 30km. Theo Reuters ghi nhận, tình hình an ninh xung quanh Khách sạn Intercontinental không có thay đổi đáng kể.

Trước đó, nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại Mỹ và châu Âu, trong đó hầu hết là do các phần tử khủng bố cực đoan thực hiện. Nhóm khủng bố IS cũng thường xuyên khuyến khích những kẻ ủng hộ sử dụng phương tiện vận tải để thực hiện các cuộc tấn công kiểu “sói đơn độc”.

Tiểu Đào (Theo Reuters)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/canada-kinh-hoang-tong-xe-khien-hang-chuc-nguoi-thuong-vong-869313.html