Canada lần đầu tiên 'cao giọng' với Trung Quốc sau vụ các công dân bị bắt

Canada đã lần đầu tiên đưa ra yêu cầu phía Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho 2 công dân nước này bị bắt sau vụ Giám đốc tài chính của Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Vancouver.

“Chúng tôi hết sức quan ngại về việc giới chức Trung Quốc giam giữ 2 công dân Canada hồi đầu tháng này và kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức" - Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland nhấn mạnh hôm 21/12.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland.

Bà Freeland khẳng định, Canada đang tôn trọng hiệp ước dẫn độ với Mỹ và nước này đang tiến hành một thủ tục pháp lý công bằng và minh bạch đối với bà Mạnh.

Đây là lần đầu tiên Canada chính thức lên tiếng yêu cầu Trung Quốc thả các công dân của nước này. Một quan chức cấp cao giấu tên của Canada cũng cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Canada đã bị triệu tập hôm 20/12 để thông báo về yêu cầu của Canada.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa ra các tuyên bố ủng hộ Canada và kêu gọi Trung Quốc phóng thích 2 công dân Canada bị bắt giữ tại Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cũng kêu gọi trả tự do cho 2 công dân Canada. Trong tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng kêu gọi Trung Quốc thả tự do cho các công dân này.

Trong khi đó, Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, khẳng định: "EU ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Canada".

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nói rằng London tin rằng Canada tôn trọng hiệp ước dẫn độ với Mỹ và ông quan tâm đặc biệt đến việc Trung Quốc có thể đã giam giữ 2 công dân Canada vì lý do chính trị.

Trước đó, ngày 9/12, Trung Quốc đã bắt cựu nhân viên ngoại giao Canada Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor sau khi Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu tại Vancouver hôm 1/12.

Bà Mạnh hiện đang được bảo lãnh tại ngoại chờ phiên xét xử dẫn độ sang Mỹ. Trong khi đó, Kovrig và Spavor đã bị giam giữ.

Một công dân Canada thứ ba, được xác định là Sarah McIver, bị bắt trong tuần này với cáo buộc vi phạm quy định về thị thực và bị buộc tội vi phạm thị thực, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc cho hay, vụ việc của bà Mclver dường như ít nghiêm trọng hơn so với 2 người đồng hương.

Nguyễn Phương (Theo Theguardian)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/canada-lan-dau-tien-cao-giong-voi-trung-quoc-sau-vu-cac-cong-dan-bi-bat-332597.html