Canada, Mỹ và Mexico hy vọng sớm ký Hiệp định NAFTA mới

Mục tiêu của Canada, Mỹ và Mexico là có thể ký Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ mới (NAFTA) vào cuối tháng 11/2018.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo ngày 18/7 cho biết mục tiêu của Canada, Mỹ và Mexico là có thể ký Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ mới (NAFTA) vào cuối tháng 11/2018. Ba nước Bắc Mỹ bắt đầu tái đàm phán Hiệp định này kể từ tháng 8/2017.

Canada, Mỹ và Mexico hy vọng sớm ký Hiệp định NAFTA mới. Ảnh minh họa: Arabiangazette.

Mặc dù các cuộc tái đàm phán NAFTA được khởi động trước đây 1 năm, thế nhưng bế tắc vẫn chưa được giải quyết liên quan tới các yêu cầu của Mỹ trong lĩnh vực sản xuất ô tô và một số vấn đề khác. Cuộc bầu cử Tổng thống Mexico hồi đầu tháng 7 cũng là một nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán bị trì hoãn.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cho biết, ông hy vọng cả ba nước sẽ có thể ký một Hiệp định mới sửa đổi vào cuối tháng 11 này.

Trong một diễn biến liên quan, tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 cho biết Mỹ có thể sẽ ký một thỏa thuận riêng rẽ với Mexico và sau đó là Canada. Tuyên bố của ông Trump đã làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của Hiệp định NAFTA. Trong quá trình tranh cử, ông Trump đã gọi Hiệp định NAFTA với Canada và Mexico là một thảm họa và hứa sẽ sửa đổi Hiệp định này./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/canada-my-va-mexico-hy-vong-som-ky-hiep-dinh-nafta-moi-789230.vov