Canada 'nới nhập cư' cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau động đất

Quyết định của Canada được đưa ra 10 ngày sau khi LHQ kêu gọi quốc tế đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề người tị nạn từ Syria và những khu vực bị ảnh hưởng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân trú tại khu lều tạm sau khi bị mất nhà cửa trong trận động đất ở Antakya, tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 11/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân trú tại khu lều tạm sau khi bị mất nhà cửa trong trận động đất ở Antakya, tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 11/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/3, Canada quyết định nới lỏng quy định nhập cư cho các công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vào nước này sau thảm họa động đất cách đây hơn một tháng.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Di trú Tị nạn và Quốc tịch Canada Sean Fraser cho biết nước này cam kết cung cấp cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng trong thảm họa động đất tàn khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Các biện pháp mới sẽ cho phép những người từ các quốc gia này xin giấy phép lao động trong một thời gian nhất định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước trên được kéo dài thời hạn ở Canada.

Thông báo trên được đưa ra 10 ngày sau khi Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề người tị nạn từ Syria và những khu vực bị ảnh hưởng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngày 6/2 vừa qua và các dư chấn lớn sau đó đã cướp đi sinh mạng của gần 50.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 6.000 người tại nước láng giềng Syria, đồng thời phá hủy hoàn toàn hàng trăm nghìn ngôi nhà và căn hộ.

Đây là đợt thiên tai nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong một thập niên qua./.

Hà Linh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canada-noi-nhap-cu-cho-cong-dan-tho-nhi-ky-va-syria-sau-dong-dat/852098.vnp