Canada phản đối Mỹ khoan dầu khí ở Alaska

Ngày 4/9, Canada tuyên bố ủng hộ các nhóm tranh đấu bảo tồn loài tuần lộc bị đe dọa trước việc Mỹ cho phép khoan dầu và khí đốt trong một khu bảo tồn thiên nhiên Alaska, giáp với lãnh thổ Canada.

Tàu chở dầu và thuyền hộ tống tại cảng Valdez, Alaska

Tháng 8/2020, Chính phủ Donald Trump đã thông qua một chương trình mở đường cho các hoạt động khoan dầu khí tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Bắc Cực Quốc gia, khu vực tự nhiên được bảo vệ lớn nhất ở Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ David Bernhardt nói với tờ Wall Street Journal: “Việc đấu thầu quyền khai thác dầu trong khu bảo tồn thiên nhiên này, được ngành công nghiệp này thèm muốn trong 30 năm qua, có thể bắt đầu sớm nhất là vào cuối năm nay”.

Các nhóm môi trường và người dân bản địa đã phản ứng bằng cách khởi xướng hai vụ kiện vào tuần trước tại Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác dầu khí tại khu bảo tồn gấu Bắc Cực, tuần lộc và các loài chim di cư.

Ottawa từ lâu đã phản đối việc khoan thăm dò và khai thác trong khu vực này vì "những tác động có thể xảy ra đối với đàn tuần lộc Porcupine và người dân bản địa", theo một thông báo từ Bộ Môi trường Canada. Nước này nhắc lại rằng Ottawa và Washington đã ký kết các thỏa thuận quốc tế về việc bảo tồn đàn tuần lộc này và các loài khác nằm dọc biên giới giữa Alaska và Yukon (khu vực của Canada giáp biên giới Mỹ).

Công ty dầu khí Hilcorp đã vận hành các giếng dầu ở Vịnh Cook, Alaska từ năm 2012

Canada cũng thành lập hai công viên quốc gia lớn ở đồng bằng ven biển Yukon, tiếp giáp với Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực Alaska, để bảo vệ đàn gia súc. "Đàn tuần lộc Porcupine là vô giá đối với văn hóa và sinh kế của người Gwich'in và Inuvialuit bản địa, và các vùng sinh đẻ của Porcupine ở Khu vực Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực, ở Alaska, là một nơi linh thiêng”, Bộ trưởng Môi trường Canada Jonathan Wilkinson nói.

Theo AFP, Chính phủ Canada thống nhất với chính quyền Yukon và các đại diện người dân bản địa "cam kết bảo tồn đàn gia súc này và môi trường sống của chúng". “Canada sẽ tiếp tục bày tỏ quan ngại của mình với Hoa Kỳ liên quan tới việc khai thác dầu khí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đàn tuần lộc Porcupine, đồng thời cho biết Ottawa cũng đang xem xét các cách tiếp cận khác”, Wilkinson nói thêm.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/canada-phan-doi-my-khoan-dau-khi-o-alaska-577633.html