Canada: Thanh niên tâm thần xả súng, 2 người chết 13 người bị thương

Chính quyền Canada xác định tay súng Faisal Hussain bị bệnh tâm thần và suy nhược thần kinh, sau khi anh ta thực hiện vụ xả súng ở Toronto chiều 22.7 (giờ Mỹ) làm 2 người chết, 13 người bị thương.

Đây là vụ xả súng đầu tiên ở Canada, tính từ sau vụ một tay súng xông vào giáo đường Hồi giáo ở Quebec ngày 29.1.2017, giết chết 6 người và 18 người khác bị thương. Vụ xả súng hôm 22.7 xảy ra đúng 3 tháng sau vụ tài xế một xe tải lao vào đám đông ở Toronto, làm chết 10 người và hơn chục người khác bị thương.

Hussain, 29 tuổi, chết sau cuộc đấu súng ngắn ngủi với 2 cảnh sát viên. Chưa rõ anh ta tự sát hay bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát Toronto cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục, Hussain sẽ được giám định pháp y trong ngày 24.7.

Vài phút trước đó, anh ta nã đạn bừa bãi vào khách bộ hành và vào những nhà hàng ăn đông người tại khu phố đi bộ-giải trí Danforth.

Ngoài Hussain chết, Reese Fallon cũng tử vong. Cô gái 18 tuổi này vừa tốt nghiệp trung học, làm tình nguyện viên của đảng Tự do và chuẩn bị vào đại học bang Ontario vào mùa thu tới.

Nạn nhân xấu số thứ hai là một bé gái 10 tuổi được giấu tên. 13 người bị thương có độ tuổi từ 10 đến 59 và gồm 8 phụ nữ và thiếu nữ, 7 người đàn ông.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford đều gởi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Trong một tuyên bố, gia đình Hussain chia buồn với những nạn nhân xấu số của “hành động khủng khiếp của con trai chúng tôi”, và họ “rất kinh hoàng” khi hay tin vụ xả súng của Hussain. Họ viết: “Con chúng tôi có vấn đề về sức khỏe tâm thần, cả đời bị suy nhược thần kinh”.

Một nguồn tin quen gia đình cho hãng tin Canada Press biết: Hussain có việc làm ở một công ty bán lẻ, và em gái của Hussain từng chết trong một tai nạn xe hơi, trong khi anh trai của anh ta bị đột quỵ phải nhập viện. Hussain thường cùng mẹ vào bệnh viện thăm người anh.

Vụ nổ súng xảy ra vài ngày sau khi cảnh sát Toronto tăng 200 nhân viên vào công tác tuần tra các vùng ngoại ô “cá biệt” từ 19 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, trong nỗ lực kéo giảm phạm pháp có vũ trang tại thành phố.

Thị trưởng John Tory mô tả vụ xả súng của Hussain là “cuộc tấn công các gia đình vô tội và toàn thành phố của chúng ta”. Ông đề nghị người dân không đồn đoán về động cơ vụ tấn công, và ông hoàn toàn tin tưởng khả năng điều tra của cảnh sát.

Ông Tory cũng gọi vụ nổ súng là “chứng cứ của vấn nạn súng tại Toronto: “Quá nhiều người có thể dễ dàng mua súng”.

Cảnh sát xác nhận Hussain có một khẩu súng ngắn, và trong năm 2018 đã bùng phát mạnh tình trạng bạo lực có dùng súng ở Toronto, làm chết 26 người (tăng 53 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Bích Ngọc (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/canada-thanh-nien-tam-than-xa-sung-2-nguoi-chet-13-nguoi-bi-thuong-93151.html