Canada thảo luận với Mỹ về khả năng đóng cửa biên giới

Mỹ và Canada cân nhắc đóng cửa biên giới và chỉ những hoạt động đi lại cần thiết như vận chuyển hàng hóa hoặc người thực hiện công vụ mới được phép qua lại.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn phát biểu ngày 19/3 của Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, nước này có thể đóng cửa biên giới với Mỹ và đình chỉ các hoạt động đi lại không cần thiết vào đêm 20/3 (giờ địa phương), trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thủ tướng Trudeau cho biết Canada đang thảo luận với phía Mỹ về những chi tiết cuối cùng liên quan đến việc đóng cửa biên giới. Canada đã đề cập đến vấn đề này từ hôm 18/3 vừa qua, dựa trên những khuyến cáo của cơ quan y tế.

Theo đó, chỉ những hoạt động đi lại cần thiết như vận chuyển hàng hóa hoặc người thực hiện công vụ mới được phép qua lại khu vực biên giới. Hai bên đảm bảo dây chuyền cung ứng các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men và những dịch vụ khác sẽ không bị gián đoạn.

Theo thống kê, mỗi ngày có một lượng hàng hóa trị giá khoảng 2,7 tỷ CAD (trên 1,8 tỷ USD Mỹ) đi qua biên giới Canada-Mỹ. Cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc COVID-19 với ít nhất 150 người tử vong. Trong khi đó, Canada cũng đã có ít nhất gần 800 ca mắc bệnh và 9 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canada-thao-luan-voi-my-ve-kha-nang-dong-cua-bien-gioi/629447.vnp