Canada tiến hành đánh giá an ninh quốc gia đối với ứng dụng TikTok

Biểu tượng Tiktok tại văn phòng ở Culver City, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

* TikTok “cầu cứu” cộng đồng mạng trước khả năng bị cấm tại Mỹ

Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne cho biết nước này đang tiến hành đánh giá an ninh quốc gia đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok của tập đoàn Bytedance (Trung Quốc).

Theo ông Champagne, việc đánh giá TikTok bắt đầu được triển khai từ tháng 9/2023 theo quy định của Đạo luật Đầu tư của Canada. Sau khi hoàn tất Bộ sẽ thông báo cho người dân về kết quả đánh giá cũng như các biện pháp xử lý liên quan.

Bộ trưởng Champagne cũng lưu ý tới thông báo đưa ra hồi tháng 3/2023 về việc Canada sẽ “giám sát chặt chẽ” các khoản đầu nước ngoài vào lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số tương tác.

Theo tuyên bố chính sách, các trường hợp bị phát hiện “tuyên truyền thông tin sai lệch hoặc thao túng thông tin theo cách gây tổn hại đến an ninh quốc gia Canada” có thể phải đối mặt với các biện pháp hạn chế, thậm chí là lệnh cấm.

Người đứng đầu Bộ Công nghiệp cho biết việc đánh giá của Canada không liên quan đến dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua nhằm buộc các chủ sở hữu Trung Quốc phải bán cổ phần TikTok nếu không muốn ứng dụng này bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Trước đó, tháng 2/2023, Canada đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị di động của chính phủ liên bang.

* Trước đó, nền tảng video và mạng xã hội TikTok ngày 15/3 đã hiển thị một thông báo với nhiều người dùng tại Mỹ, hối thúc họ kêu gọi các thượng nghị sĩ nước này bỏ phiếu phản đối dự luật cấm TikTok nếu công ty công nghệ ByteDance của Trung Quốc không thoái vốn khỏi nền tảng này.

Trong thông báo, TikTok vận động người dùng nói với các nghị sĩ về tầm quan trọng của TikTok. Thông báo có đoạn: “Giờ đây, nếu Thượng viện phê duyệt (lệnh cấm), tương lai của sự sáng tạo và cộng đồng mà các bạn yêu tích trên TikTok có thể bị đóng lại”.

Người phát ngôn của TikTok cho biết thông báo nói trên của TikTok chỉ được gửi đến những người dùng đủ tuổi bỏ phiếu. Thông báo trên sẽ hiện ra khi người dùng mở ứng dụng TikTok hay tìm kiếm cụm từ “lệnh cấm TikTok” trên ứng dụng này.

Trước đó, TikTok cũng đã gửi thông báo tương tự đến người dùng trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ. Các nhà hoạch định chính sách phàn nàn rằng văn phòng của họ đang “ngập” trong những lời kêu gọi từ người dùng TikTok phản đối dự luật trên.

Sau khi dự luật buộc công ty ByteDance của Trung Quốc phải bán TikTok trong vòng 6 tháng nếu không nền tảng này sẽ bị cấm ở Mỹ được Hạ viện Mỹ thông qua, các nhà lập pháp chủ chốt cho biết dự luật này sẽ được Thượng viện Mỹ xem xét thận trọng.

Việc dự luật nhanh chóng được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 13/3 và được Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng ứng dụng được 170 triệu người ở Mỹ sử dụng này có thể bị cấm trong vòng vài tháng tới.

Tuy nhiên, hy vọng từ những người phản đối TikTok rằng Thượng viện Mỹ cũng có thể hành động nhanh chóng đã tan thành mây khói, khi các thượng nghị sĩ chủ chốt nói rằng họ sẽ để dự luật này trải qua quy trình lập pháp thông thường có thể mất vài tháng.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden, đảng viên Đảng Dân chủ, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, phát biểu với phóng viên tờ Washington Post ngày 15/3: “Những lĩnh vực này đang phát triển và thay đổi nhanh chóng đến mức bạn có thể gây ra nhiều thiệt hại nếu hành động quá nhanh hoặc không có căn cứ”.

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/314349/canada-tien-hanh-danh-gia-an-ninh-quoc-gia-doi-voi-ung-dung-tiktok.html