Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân chính thức đi vào hoạt động

Quy mô của cảng được thiết kế gồm 1 bến 3.000 DWT, 2 bến 50.000 DWT và trong giai đoạn phát triển tương lai là 1 bến 70.000 DWT.

UBND tỉnh Bình Thuận và Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức khánh thành cảng quốc tế Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong sau 4 năm thi công.

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân do Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (đơn vị thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương) làm chủ đầu tư. Cảng được đầu tư xây dựng trên phạm vi diện tích hơn 140 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng.

Với diện tích hơn 140ha, cảng được thiết kế gồm: 1 bến 3.000 tấn, 2 bến 50.000 tấn và 1 bến 70.000 tấn hình thành trong tương lai, công suất khai thác khoảng 8 triệu tấn mỗi năm. Cảng đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân thuộc Nhóm cảng biển số 4 (Nhóm cảng biển Nam Trung Bộ). Cảng đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, giải quyết nhu cầu cấp bách về vận chuyển hàng hóa của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các khu vực lân cận, tăng ngân sách địa phương và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Cảng đi vào vận hành giúp tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông đối ngoại, có vị trí thuận lợi, dễ dàng kết nối các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và vùng Tây Nguyên, nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tạo động lực thu hút đầu tư và tạo thêm nhiều việc làm cho tỉnh Bình Thuận.

Cảng Quốc tế Vĩnh Tân là một trong những cảng nước sâu, có quy mô lớn, do doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng và khai thác. Đây là công trình cảng biển hiện đại, cung cấp các dịch vụ hoàn hảo.

H. Hà

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cang-bien-quoc-te-vinh-tan-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-62012.htm