Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng khánh thành nhà ga mới

Sau 10 ngày vận hành thử, sáng 25/12, nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng sau 4 năm xây dựng.

Ảnh: Chinhphu.vn

Nhà ga mới có diện tích sử dụng 36.600 m2 gồm 3 tầng, đạt tiêu chuẩn phục vụ 4 – 6 triệu hành khách/năm theo qui định của Hiệp hội vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), phù hợp với điều kiện khí hậu miền Trung, tải trọng động đất cấp 7.

Công trình được lắp đặt các thiết bị đặc chủng hàng không tiên tiến như: hệ thống xử lý hành lý, ống lồng dẫn khách, thang cuốn tốc độ cao, thang máy tải trọng lớn, cùng các hệ thống điện tử chuyên dụng hàng không và các hệ thống phụ trợ.

Việc xây dựng mới nhà ga hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Hàng không Việt Nam, hướng đến năm 2020, Cảng hàng không Đà Nẵng tiếp tục trở thành cảng trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, có khả năng tiếp nhận những máy bay lớn và mở thêm nhiều đường bay trực tiếp quốc tế.

Dự kiến trong giai đoạn đầu, nhà ga mới có công suất phục vụ khoảng 4,5-5 triệu khách/năm và tiếp nhận từ 400.000 - 1 triệu tấn hàng hóa/năm. Từ năm 2015 trở đi sẽ đạt công suất 6 - 8 triệu hành khách/năm.

Một số hình ảnh về nhà ga mới sân bay Đà Nẵng:

Phòng điều hành sân bay

Phòng Kiểm tra an ninh

Khu vực check-in

Hồng Hạnh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/cang-hang-khong-quoc-te-da-nang-khanh-thanh-nha-ga-moi/201112/105579.vgp