'Căng mắt' đi qua đường Huỳnh Tấn Phát

Ngày nắng thì bụi, ngày triều cường lên thì ngập, đó là tình cảnh mà người dân vẫn hàng ngày đối mặt khi đi qua đường Huỳnh Tấn Phát.

Sau hơn 7 tháng thi công, đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP HCM) ngổn ngang từ lòng đường đến vỉa hè. Điều người dân ngán ngẩm nhất đó là từ lúc thi công đến nay, đường lúc nào cũng bụi mù mịt khiến nhiều người không dám ló mặt ra đường.

Theo ghi nhận, tuyến đường này đang có 2 dự án thi công đồng thời. Thứ nhất là dự án sửa chữa lớn đường Huỳnh Tấn Phát do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 làm chủ đầu tư. Thứ 2 là dự án lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Huỳnh Tấn Phát (Nguyễn Văn Quỳ - Nguyễn Bình) do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Các dự án đều dựng lô cốt để lập hàng rào công trình và thi công bên trong khiến bề rộng mặt đường dành cho các xe lưu thông nhỏ lại. Thậm chí, nhiều đoạn chỉ đủ cho một xe tô tô đi qua. Điều đáng nói là nhiều hạng mục, đơn vị thi công dựng rào chắn sơ sài, không đúng kỹ thuật theo quy định như đã được cấp phép.

Vết nứt trên mặt đường trở thành những cái bẫy chực chờ người đi xe máy nếu không quan sát kỹ

Vết nứt trên mặt đường trở thành những cái bẫy chực chờ người đi xe máy nếu không quan sát kỹ

Đường Huỳnh Tấn Phát bụi mù mịt khiến người đi đường phải căng mắt quan sát. "Ngày nào cũng phải đi qua đường này để về Nhà Bè, tôi không hiểu vì sao công trình thi công cả 6-7 tháng nay mà chẳng bao giờ thấy xe tưới đường cho bớt bụi" - anh Ngô Quang Tuấn, ngụ huyện Nhà Bè bức xúc

Bụi phủ kín yên xe phía trong trụ sở công an phường

Người dân chỉ còn cách xịt nước để cho bớt bụi nhưng chỉ được hơn 30 phút thì khô, bụi lại xuất hiện với mức độ dày đặc

Ông Nguyễn Văn Tám, ngụ phường Phú Thuận, cho biết các đơn vị thi công để vật liệu ngay trên đường, dựng đủ loại lô cốt nhưng ban ngày chỉ có công nhân bảo vệ còn tối thì nổ máy ầm ầm.

Chưa thi công nhưng nhiều đống đá cấp phối choán hết nửa làn đường

Tại mỗi khu vực rào chắn đều có biển báo xin lỗi vì bất tiện nhưng người dân không thể thông cảm mãi được

Rào chắn công trình sơ sài lộ ra những ống cống thoát nước có đường kính lên tới 2m. "Từ ngày có công trình, mọi sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn, việc buôn bán ế ẩm. Mong sao công trình sớm hoàn chỉnh để cuộc sống trở lại bình thường" - bà Trần Thị Hoa, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát ngao ngán.

Một công nhân bảo vệ công trường cho biết công trình chỉ được thi công vào ban đêm nhưng mấy tháng cuối năm triều cường dâng cao nên thời gian thi công mỗi đêm chừng 4-5 giờ khiến tiến độ bị chậm

Cứ mỗi đợt triều cường lên, người dân lại bì bõm vượt ngập, dò dẫm theo người đi trước để không bị sụp ổ gà

Theo Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4, để hạn chế ảnh hưởng đến các nhà dân, mặt đường được nâng lên 40-50cm nên mục tiêu của dự án không phải là chống ngập. Một cửa hàng xăng dầu đã đổ đá nâng nền cho đồng bộ với mặt đường.

Sỹ Đông

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cang-mat-di-qua-duong-huynh-tan-phat-20181023133204286.htm