Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 9 triệu trong năm

Ngày 27-12, tại cảng Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã long trọng tổ chức lễ đón tấn hàng thứ 9 triệu thông qua cảng trong năm 2019. Đây là dấu mốc đánh dấu những thành quả lao động của tập thể lãnh đạo và công nhân lao động cảng Quy Nhơn trong năm 2019.

Lễ đón tấn hàng thứ 9 triệu thông qua cảng Quy Nhơn trong năm 2019.

Lễ đón tấn hàng thứ 9 triệu thông qua cảng Quy Nhơn trong năm 2019.

Cảng Quy Nhơn, được thành lập cách đây 43 năm, là doanh nghiệp khai thác cảng lớn thứ tư trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đây là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực của nhóm cảng biển Nam Trung Bộ, có điều kiện tự nhiên thuận lợi, với gần 1.100m cầu cảng có thể tiếp nhận được các loại tàu biển đến 50.000 DWT cập làm hàng. Cảng Quy Nhơn nằm sát với tuyến đường hàng hải quốc tế nên rất thuận tiện cho tàu biển nước ngoài ra vào. Cảng Quy Nhơn là cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông.

Sau gần sáu tháng được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tiếp nhận, hoạt động sản xuất, kinh doanh cảng Quy Nhơn tăng trưởng khá. Tổng lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2019 đạt khoảng 9,027 triệu tấn tăng gần 9% so với năm 2018, doanh thu đạt hơn 782 tỷ đồng tăng trưởng hơn 9% so với năm 2018, lợi nhuận đạt hơn 128 tỷ đồng cao hơn 7% với cùng kỳ 2018. Nộp ngân sách 56 tỷ đồng. Thu nhập ổn định cho 830 người lao động, trung bình đạt từ 12-13 triệu đồng/tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: Bình Định sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn phát triển theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Thời gian tới, hy vọng cảng Quy Nhơn sẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện quy hoạch cụm cảng Quy Nhơn - Nhơn Hội - Thị Nại - Tân Cảng - Đống Đa trở thành cụm cảng có quy mô lớn, uy tín, hiệu quả trong hệ thống cảng biển Việt Nam, khu vực Đông - Nam Á; sẽ trở thành đầu mối trung chuyển và trung tâm giao thương kinh tế của khu vực tiểu vùng sông Mê Kông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện nay, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành sản xuất, tăng cường công tác đào tạo về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường. Cùng với các hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp cầu tàu, bến bãi, đầu tư trang thiết bị, cảng Quy Nhơn phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 10 triệu tấn.

Thời gian tới, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn sẽ đẩy mạnh triển khai dự án mở rộng và phát triển cảng theo quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt. Cùng với việc nâng cấp cầu tàu, bến bãi tại cảng, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cũng triển khai đầu tư cảng cạn ICD dọc tuyến quốc lộ 19 mới, với diện tích 30ha thuộc địa bàn huyện Tuy Phước (Bình Định). Khu cảng cạn này sẽ được phát triển thành trung tâm logistics, phục vụ chiến lược mở rộng sản xuất, kinh doanh của cảng giai đoạn 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến quốc lộ 19 mới sẽ là điều kiện nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa qua cảng; giảm ách tắc hàng hóa và là điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Bình Định và nhiều địa phương lân cận, là điều kiện để cảng Quy Nhơn phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Mục tiêu đến năm 2025, đạt sản lượng hàng hóa thông qua cảng Quy Nhơn ở mức 14 - 15 triệu tấn/năm.

Tin, ảnh: CÁT HÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42724102-cang-quy-nhon-don-tan-hang-thu-9-trieu-trong-nam.html