Cảng Sa Kỳ chật cứng tàu neo đậu tránh bão

Nhận được thông báo về bão số 9 (tên quốc tế Molave), hàng nghìn tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã trở về, neo đậu tại cảng Sa Kỳ và cảng Tịnh Hòa (Quảng Ngãi) để tránh trú.

 Bắt đầu từ sáng 26/10, hai khu vực cảng Sa Kỳ và Tịnh Hòa (xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) dần chật cứng bởi lượng tàu thuyền trở về neo đậu tránh bão số 9 quá đông.

Bắt đầu từ sáng 26/10, hai khu vực cảng Sa Kỳ và Tịnh Hòa (xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) dần chật cứng bởi lượng tàu thuyền trở về neo đậu tránh bão số 9 quá đông.

Tàu cá ngừ của ông Phạm Thanh Sơn trở về với mẻ cá đầy ắp. Chưa kịp mang ra chợ bán, ông đành cùng các thuyền viên xay đá để ướp lạnh số cá trong khoang, chờ bão tan rồi mới xuất vào chợ.

Ông Sơn cho biết: “Những ngày gần đây, địa phương liên tục đi thông báo tin bão về, khuyến cáo bà con không ra khơi đánh bắt. Chúng tôi đã neo thuyền về 1-2 ngày nay và sẽ ở nhà đến khi bão tan”.

Trong lúc gió ngày càng mạnh, anh Toong tranh thủ lên boong tàu để buộc lại số giỏ nhựa. “Đêm nay gió lớn, không cố định lại thì chúng sẽ bay hết”, anh chia sẻ.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10). Thời điểm các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh nhất là từ sáng sớm đến chiều tối 28/10 với cường độ gió cấp 11-12, giật cấp 15.

Chiếc tàu của ông Phạm Quang đang được di chuyển từ cảng Sa Kỳ trở về cảng Tịnh Hòa để neo đậu vì số lượng tàu thuyền tại đây đang quá tải. "Bão lớn thì cũng lo nhưng ngư dân ở đây đã quá quen với mùa bão trong năm. Nghe tin bão, mọi người đều trở về đất liền để neo đậu nên chưa bị thiệt hại gì", ông Quang nói.

Không chỉ có các ghe, tàu lớn, các thuyền nhỏ cũng được ngư dân cố định chắc chắn và che phủ kín bạt.

Ông Nguyễn Tiến Dũng trở về sau chuyến đánh bắt thủy sản ở Hoàng Sa. Một phần động cơ máy bị hỏng, ông tranh thủ sửa lại trước khi cơn bão ập tới.

Trong ngày 27/10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn cấp sơ tán người dân vùng trũng thấp, vùng sạt lở, ảnh hưởng triều cường đến nơi an toàn. "Trước 17h hôm nay, các địa phương ven biển phải hoàn thành sơ tán người dân đến trú tránh ở các công trình kiên cố an toàn", bà Vân yêu cầu.

Hội An chằng chống di tích trước khi bão số 9 đổ bộ Trước khi bão số 9 mạnh cấp 12 đổ bộ vào đất liền, các di tích ở Hội An được chằng chống để hạn chế thiệt hại.

Duy Hiệu - Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cang-sa-ky-chat-cung-tau-neo-dau-tranh-bao-post1146512.html