Căng thẳng Anh-Nga tiếp tục leo thang tại cả Syria?

Có phải những bất đồng trong quan hệ song phương gần đây khiến Anh do dự trước lời kêu gọi của Nga về tương lai Syria?

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn thông cáo của Đại sứ quán Nga tại London cho biết, chính phủ Anh vẫn chưa sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo tại Syria.

“Các mối liên hệ của chúng tôi tại FCO [Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung Vương quốc Anh] cho thấy rõ, chính phủ Anh, đáng tiếc là vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi lập trường và tham gia các nỗ lực quốc tế hướng tới việc trợ giúp cho người dân tại Syria”, thông cáo trên viết. “Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ bước đi thực tiễn nào của phía London theo hướng này, mặc dù, theo ý kiến của chúng tôi, hiện đã đến lúc hành động. Tuy nhiên, chính quyền Anh không đi xa hơn việc bày tỏ quan tâm đến những gì mà thường dân Syria đang phải chịu đựng”.

Đại sứ quán cũng lưu ý: “Chúng tôi tin rằng, việc cần phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt EU lên Syria là rất khẩn cấp. Đó là gánh nặng mà tất cả mọi người dân Syria đang phải gánh chịu, chúng khiến họ không thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và tập trung vào công cuộc tái xây dựng cuộc sống của mình”.

“Trong lúc đó, chính phủ Syria đã bắt đầu khôi phục lại hạ tầng cơ sở ở tỉnh Aleppo, Damascus và Hama. Hàng hóa cứu trợ nhân đạo của Nga được phân phối thường xuyên với tổng khối lượng đã lên tới gần 3.000 tấn. Hồi tháng Ba, sáng kiến chung Nga – Pháp cung cấp viện trợ cho người dân tại Đông Ghouta, đã được tiến hành thành công”, nhân viên phụ trách báo chí của Đại sứ quán cho biết.

Nga mong muốn cộng đồng quốc tế tham gia quá trình tái thiết Syria (ảnh: Sputnik)

Cũng theo cơ quan này, “người tị nạn Syria đang tiếp tục quay trở về quê hương. Hơn 236.000 đã hồi hương kể từ cuối tháng 9/2015 (bao gồm 6.700 người từ Lebanon chỉ tính riêng trong tháng Bảy). 1,7 triệu người khác đã bày tỏ mong muốn được trở về từ chín quốc gia (Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Jordan, Iraq, Ai Cập, Đan Mạch, Brazil và Áo).”

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Anh thay thế những suy đoán lý thuyết của mình bằng các hành động cụ thể, và chung tay với nỗ lực quốc tế để tái thiết Syria. Đây sẽ là minh chứng rõ rệt nhất của Anh trong việc giúp đỡ người dân Syria quay trở lại cuộc sống bình thường”, Đại sứ quán kết luận.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/cang-thang-anhnga-tiep-tuc-leo-thang-tai-ca-syria-356892.html