Căng thẳng chống pháo lậu

Vào thời điểm cuối năm, mặc dù các lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo với trọng lượng lên đến hàng nghìn kg, nhưng vì lợi nhuận cao, hoạt động buôn bán mặt hàng này không giảm sức 'nóng'.

Hải quan- Biên phòng Tân Thanh phối hợp bắt giữ pháo nổ vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: H.Nụ

Bùng phát khắp các tỉnh, thành

Gần như đã thành quy luật, vào những tháng áp Tết, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ qua biên giới vào nước ta lại có những diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng như Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường… đã bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo với số lượng rất lớn.

Ngày 5/11/2018, Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh phát hiện lô hàng (được xác định là vô chủ) 220kg pháo hoa phụt nổ dạng dàn, do Trung Quốc sản xuất.

Ngày 8/12/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm soát, phát hiện một đối tượng có hành vi cất giấu 120 kg nghi là pháo hoa, nhãn hiệu DM-A8512. Ngày 19/12 tại khu vực ngầm Khon, cách biên giới 30 m về phía Việt Nam (thuộc ấp Tân Hội, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp), Đồn biên phòng Cầu Trắng phối hợp Hải quan cửa khẩu Tân Tiến bắt giữ đối tượng Trần Dương Trung đang vận chuyển 41 kg pháo các loại.

Ngày 22/12, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ một đối tượng mang theo hơn 60 kg pháo từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiêu thụ. Còn tại Quảng Trị, theo thống kê từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, tính từ tháng 9 đến nay, lực lượng này đã phát hiện 9 vụ vận chuyển pháo lậu, thu giữ trên 1 tấn pháo các loại. Mới đây nhất, Biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới, với tổng trọng lượng gần 400 kg.

Đối với các tỉnh phía Bắc, ngày 16/12 tại Km 165+500, quốc lộ 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bắc Kạn phát hiện và bắt giữ 109 hộp pháo hoa có trọng lượng 158,4 kg; 2 hộp pháo nổ có trọng lượng 6,5 kg…

Mới đây nhất (trưa 3/1/2019), Công an Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) phát hiện và bắt giữ đối tượng đang điều khiển xe ô tô chở 17 bao tải chứa 301 kg pháo dàn, pháo trứng.

Cũng theo thống kê từ Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn, lực lượng Công an Lạng Sơn đã bắt giữ trên 30 vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ, thu giữ hàng tấn pháo Trung Quốc. Còn tại biên giới, lực lượng Hải quan, Biên phòng địa phương đã tổ chức vây bắt nhiều vụ buôn pháo. Theo đó, Hải quan Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 26 vụ, thu giữ 1.649,36kg pháo các loại (trong đó có 8 vụ có chủ, 18 vụ vô chủ); Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã ngăn chặn 61 vụ, bắt 74 đối tượng, thu giữ trên 4,6 tấn pháo các loại.

Pháo sư ông (pháo trứng).

Theo đánh giá của đại diện Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn, hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ qua biên giới tỉnh Lạng Sơn diễn ra tại mọi thời điểm trong năm, đặc biệt, càng về cuối năm, hoạt động này ngày càng gia tăng. Hoạt động này thường diễn ra trên các khu vực hai bên cánh thuộc cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Cốc Nam, Chi Ma và khu vực thị trấn Đồng Đăng... Do lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để vận chuyển pháo vào nội địa tiêu thụ. Mỗi dàn pháo nhỏ mua từ bên kia biên giới giá chỉ 30.000 - 40.000 đồng, nhưng khi vận chuyển vào các tỉnh nội địa có thể bán với giá gấp 5 đến 7 lần.

Cần mạnh tay hơn

Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, thời điểm giáp tết Nguyên đán 2019 tình trạng mua bán và vận chuyển các loại pháo tiếp tục tăng cao. Các lực lượng Công an, Quản lý thị trường các tỉnh, Biên phòng và Hải quan tại các cửa khẩu cũng đã đồng loạt ra quân tấn công truy quét tội phạm, trong đó đã tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm liên quan đến pháo.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, do vậy, một trong những giải pháp cấp bách đồng bộ được các lực lượng triển khai là tăng cường lực lượng; tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm… để đấu tranh ngăn chặn không để pháo tràn lan thị trường.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do lợi nhuận từ buôn bán pháo nổ cao, trong khi chế tài xử phạt chưa sức đủ răn đe nên các đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động. Trong khi đó, hiện nay, công tác đấu tranh với hoạt động vận chuyển, buôn bán pháo nổ qua biên giới gặp phải không ít khó khăn, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng. Những năm qua tình trạng đốt pháo vẫn xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Để xảy ra tình trạng này trách nhiệm thuộc về các cấp chính quyền địa phương đó.

Các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không mua bán, sử dụng các loại pháo trong các dịp lễ, Tết; chủ động phát hiện và tố giác các hành vi liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo... Có như vậy, công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này mới thực sự mang lại hiệu quả, qua đó, ngăn chặn và đẩy lùi pháo lậu ra khỏi địa bàn, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân vui đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cang-thang-chong-phao-lau.aspx