Căng thẳng đi lại, du lịch trong kỳ nghỉ lễ: Làm gì để giải nhiệt?

Đến hẹn lại lên, cứ tới kỳ nghỉ lễ 30/4, cửa ngõ, bến xe các thành phố kẹt cứng. Giá xe, vé máy bay tăng nóng, tour du lịch cháy trước cả tháng, các điểm du lịch chìm trong biển người. Kỳ nghỉ dài ngày vô hình trở thành cuộc 'hành xác' vô cùng căng thẳng, mệt mỏi.

Nhiều trào lưu đồ uống đã đến rồi đi nhưng trà xanh vẫn là thức uống chiếm trọn tình cảm của Gen Z từ nhiều năm qua. Những chai Trà Xanh cực chill và tiện dụng để giới trẻ xóa tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trên vạn dặm đường khám phá đất nước với những chuyến trekking, camping hay hành trình trải nghiệm các lễ hội xuân trong những tháng đầu năm.

Hợp chất EGCG có trong trà xanh giúp người trẻ giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Hợp chất EGCG có trong trà xanh giúp người trẻ giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

“Công việc freelancer giúp mình thoải mái trải nghiệm những vùng đất khác nhau, ngoài những lúc căng mình với dự án, công việc thì với mình, niềm vui là được vi vu trên những cung đường khám phá cảnh đẹp đất nước và cùng bạn bè thưởng thức Trà Xanh Không Độ để chill cùng cuộc sống, tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ một cách trọn vẹn, ý nghĩa nhất”, Hạ Trâm, một tín đồ xê dịch tại Cần Thơ tâm sự.

Trà Xanh Không Độ trở thành một item không thể thiếu trong các chuyến đi trên vạn dặm đường của người trẻ.

Không riêng Hạ Trâm, Nguyễn Thái (chuyên viên công nghệ thông tin, Đà Nẵng) cho biết khoảng thời gian đầu năm công việc rảnh rỗi, anh thường cùng bạn bè chạy xe khám phá các cung đường miền núi với tinh thần “thần “tuổi còn trẻ, chân còn khỏe, xách ba lô lên và đi” với item không thể thiếu là những chai Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt trên những cung đường khám phá thiên nhiên, những vùng đất mới.

Với người trẻ trước đây mọi thứ phải được “sang chảnh” hóa, đồ uống phải thật “đã”, wifi “căng đét”, không gian phải đáp ứng tuyệt đối sở thích check-in để phục vụ nhu cầu sống ảo thì giờ đây, người trẻ không còn “sống chậm” mà như “bừng tỉnh” để giải nhiệt cuộc sống, tận hưởng thanh xuân bằng những chuyến đi khám phá thiên nhiên, chăm sóc bản thân bằng thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe để chill cùng nắng gió, thiên nhiên cảnh vật.

Người trẻ đang về với thiên nhiên và yêu chuộng thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe để giải nhiệt cuộc sống

“Tôi muốn cuộc sống của mình phải thoát ra khỏi vòng an toàn và trở nên ý nghĩa hơn, tôi luôn chia sẻ mọi thông điệp tích cực từ những chuyến đi khám phá đất nước, những thức uống tốt cho sức khỏe, những chai trà xanh thơm mát để giải tỏa căng thẳng trên vạn dặm đường tới người thân, bạn bè để mọi người cùng giải nhiệt cuộc sống để thích nghi với mọi hoàn cảnh”, Nguyễn Thái nói.

Trà Xanh Không Độ là thức uống được người trẻ lựa chọn trên vạn dặm đường khám phá đất nước.

Là thế hệ lớn lên cùng môi trường công nghệ, tương tác, cập nhật thông tin chỉ với những “cú chạm” màn hình. Gen Z luôn chia sẻ cho nhau cách vượt qua khó khăn, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi trên vạn dặm đường bằng những chai trà xanh thơm mát, chill cùng cảnh vật thiên nhiên, cùng bạn bè bằng những thức uống được bổ sung vitamin C, tốt cho sức khỏe như Trà Xanh Không Độ.

Với hợp chất EGCG trong từng lá trà và được bổ sung vitamin C để tăng cường sức khỏe, thích nghi với cuộc sống bình thường mới, Trà Xanh Không Độ trở thành thức uống “hot hit” được hàng triệu bạn trẻ yêu thích và sử dụng mỗi ngày. Thức uống “healthy” này trở thành một item không thể thiếu trong hành trang khám phá đất nước của người trẻ để xóa tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trong dịp cuối năm hiện nay.

Huy Chương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cang-thang-di-lai-du-lich-trong-ky-nghi-le-lam-gi-de-giai-nhiet.html