Căng thẳng gia tăng tại Kashmir, Thủ tướng Pakistan cảnh báo nguy cơ chiến tranh với Ấn Độ

Ngày 14/8, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã cảnh báo về nguy cơ nổ ra chiến tranh với Ấn Độ nếu cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc (LHQ), không hành động để xoa dịu căng thẳng tại khu vực Kashmir tranh chấp.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan cảnh báo nguy cơ chiến tranh với Ấn Độ. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại hội đồng lập pháp ở Muzaffarabad, thủ phủ phần lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát (PoK) nhân 72 năm ngày độc lập của nước này, ông Khan khẳng định, Pakistan sẽ không khơi mào trước chiến tranh với Ấn Độ, nhưng nếu chiến tranh nổ ra, LHQ có thể sẽ phải chịu trách nhiệm vì không hành động.

Lưu ý rằng, Pakistan có thông tin Ấn Độ đang âm mưu xâm nhập vùng PoK, ông nói: "Các lực lượng vũ trang của chúng ta hoàn toàn cảnh giác và sẵn sàng đáp trả thích đáng bất cứ tính toán sai lầm nào".

Thủ tướng Imran Khan cũng cảnh báo sẽ dạy cho Delhi một bài học và thề sẽ chiến đấu đến cùng để chống lại bất cứ hành vi vi phạm nào của Ấn Độ tại khu vực Kashmir tranh chấp .

Trong khi đó, trong thông điệp nhân ngày độc lập do các đại sứ quán của Pakistan ở nước ngoài đăng tải, ông Khan cam kết, Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Kashmir và cung cấp sự hỗ trợ chính trị, tinh thần và ngoại giao cho cuộc đấu tranh chính nghĩa vì quyền tự quyết của họ.

Trước đó, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi đã gửi một bức thư đến Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ đề nghị cơ quan này triệu tập một phiên họp khẩn cấp để đánh giá tình hình ở Kashmir, nơi đã nổ ra hai cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi hai nước giành độc lập năm 1947.

PV.

(theo The Guardian, India Today)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-gia-tang-tai-kashmir-thu-tuong-pakistan-canh-bao-nguy-co-chien-tranh-voi-an-do-99338.html