Căng thẳng Israel và Palestine tăng cao

Theo Reuters, tin nước ngoài và TTXVN, phát biểu ý kiến trên truyền hình, Tổng thống Palestine M.Abbas khẳng định lại việc bác bỏ thỏa thuận hòa bình do Mỹ bảo trợ nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, sau khi Tổng thống Mỹ D.Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Ðại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv đến Jerusalem.

Người dân Israel tập trung tại quảng trường Rabin ở Tel Aviv. Ảnh Israel National News

Ông M.Abbas cáo buộc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư và đe dọa cắt tiền trợ cấp cho gia đình những người Palestine bị giết hại hoặc bị giam trong nhà tù của Israel. Bên cạnh đó, ông M.Abbas chỉ trích việc Israel gần đây thông qua Luật quốc gia dân tộc Do Thái.

* Hàng trăm người dân Israel đã tập trung tại quảng trường Rabin ở thành phố Tel Aviv nhằm kêu gọi Chính phủ Israel bảo đảm an toàn cho những dân thường ở khu vực dải Gaza, mang đến cho khu vực này sự bình yên lâu dài thay vì một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng vài tháng. Trước đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, tình hình bạo lực tại khu vực biên giới giữa dải Gaza và Israel vẫn leo thang, nhất là hôm 8-8 vừa qua, khi hơn 150 quả rốc-két đã được phóng từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel.

* Israel ngày 19-8 đã cho đóng cửa tuyến đường đi bộ từ nước này vào dải Gaza, sau khi xảy ra nhiều vụ biểu tình dẫn đến xô xát gây thiệt hại về người tại khu vực biên giới giữa Israel và dải Gaza trong hai ngày cuối tuần. Cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng Israel xác nhận việc đóng cửa tuyến đường này. Theo đó, tuyến đường nối giữa Israel và dải Gaza sẽ chỉ được sử dụng trong các trường hợp nhân đạo.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37362902-cang-thang-israel-va-palestine-tang-cao.html