Căng thẳng leo thang, Hải quân Anh phải hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Hải quân Anh sẽ hộ tống các tàu thương mại của nước này đi qua eo biển Hormuz để bảo vệ họ sau vụ Mỹ không kích tại Iraq khiến chỉ huy quân sự Iran Qassem Soleimani thiệt mạng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã yêu cầu các tàu HMS Montrose và HMS Defender của Hải quân Anh chuẩn bị trở lại thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu thương mại của Anh đi qua eo biển Hormuz.

“Chính phủ sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ các tàu và công dân của chúng ta ở thời điểm này”, Bộ trưởng Wallace khẳng định trong một tuyên bố.

Hồi năm ngoái, Anh cũng đã buộc phải bảo vệ các tàu của nước này đi qua tuyến đường vận tải quan trọng nhất thế giới sau vụ Iran bắt giữ một tàu chở dầu của nước này khi tàu đi qua eo biển Hormuz.

Các lực lượng Anh trước đó cũng đã bắt giữ một tàu chở dầu của Iran ở gần Gibraltar với cáo buộc tàu này vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria.

Vụ Mỹ tiêu diệt Tướng Soleimani đang dấy lên những lo ngại cho rằng các tàu chở dầu có thể tiếp tục bị nhắm mục tiêu.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho hay ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mark Esper và thúc giục tất cả các bên kiềm chế.

Động thái của Anh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực gia tăng sau vụ Mỹ tấn công tên lửa vào sân bay Baghdad của Iraq khiến Tướng Iran Soleimani thiệt mạng.

Ngày 4/1, Anh cũng đã khuyến cáo công dân nước này tránh tất cả các chuyến đi tới Iraq, trừ khu vực của người Kurd và xem xét cẩn thận về việc có cần thiết phải tới Iran hay không trước khi tới đây.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/cang-thang-leo-thang-hai-quan-anh-phai-ho-tong-tau-qua-eo-bien-hormuz-488534.html