Căng thẳng leo thang ở Trung Đông do khai thác dầu khí

Lebanon cảnh báo quyết định bắt đầu khai thác dầu khí trên lãnh hải tranh chấp của Israel gần Lô 9 sẽ dẫn đến căng thẳng leo thang ở mức nguy hiểm.

Lebanon cũng có kế hoạch khoan thăm dò gần lưu vực gần Lô 9 trong thời gian tới. Lebanon và Israel đang trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1948, đặc biệt sau khi phát hiện ra mỏ dầu khí Tamara và Leviathan vào năm 2010 hai bên không thể phân chia biên giới lãnh hải. Năm 2017 Lebanon đã cấp giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí cho liên danh Total, Eni và Novatek.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cang-thang-leo-thang-o-trung-dong-do-khai-thac-dau-khi-573444.html