Sách số giúp lan tỏa rộng hơn tình yêu đọc sách

Sự phát triển của điện thoại thông minh smart phone đã thay đổi thói quen đọc sách của nhiều độc giả.

Sự phát triển của điện thoại thông minh smart phone đã thay đổi thói quen đọc sách của nhiều độc giả. Thay vì đi đâu cũng cầm theo sách để đọc khi rảnh rỗi, nhiều người đã chuyển sang đọc sách số ebook hoặc đọc trực tuyến trên internet. Sự tiện ích này đã mở ra xu hướng mới và lan tỏa rộng khắp hơn phong trào đọc sách.

Những lúc rảnh rỗi, chị Nguyễn Thị Oanh, làm bảo vệ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thường mở điện thoại đọc những truyện ngắn, tản văn hoặc tin tức báo chí trong ngày. Việc đọc sách không chỉ giúp chị cập nhật thêm nhiều kiến thức mới trong cuộc sống mà còn khiến công việc bảo vệ bớt nhàm chán, buồn tẻ. Tối về nhà, chị vẫn duy trì việc đọc sách cùng con. Chị Oanh luôn tin rằng để trẻ say mê và yêu thích đọc sách thì bố mẹ phải là người làm gương trước: "Tôi hay đọc tin tức, đọc báo mới để có tin tức về giáo dục, sức khỏe. về nhà buổi tối thì mới có thời gian đọc sách cùng con. Mình thì mình vẫn thích sách truyền thống nên ở nhà mình vẫn mua sách truyền thống cho các con. Các sách bổ trợ thì không nói, thêm các sách tìm hiểu khoa học, tìm hiểu thiên nhiên xung quanh kỳ thú cho học sinh".

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đọc sách trên các thiết bị điện tử thông minh như điện thoại, ipad đang ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi như khi chờ xe buýt, khi di chuyển giữa các tỉnh thành phố hay giờ nghỉ giải lao giữa ca làm, người dân chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản là dễ dàng đọc tiếp cuốn sách dang dở hoặc cập nhật tin tức mới trên các trang báo. Theo chị Nguyễn Minh Hằng ở quận Đống Đa, Hà Nội, sách số ebook không chỉ thuận tiện cho người sử dụng mà còn tiết kiệm chi phí mua sách, nhất là với học sinh, sinh viên, người thu nhập thấp trong xã hội: "Những lúc tranh thủ chớp nhoáng, không có nhiều thời gian như khi đi trên xe buýt, hoặc di chuyển trên xe khách, tôi dùng điện thoại sử dụng ebook tiện lợi hơn. Tùy theo từng cách sử dụng, mục đích và bối cảnh khác nhau tôi sẽ lựa chọn cho mình cách phù hợp nhất".

Nắm bắt xu hướng ấy, 2 năm gần đây, Ngày sách Việt Nam 21/4 được tổ chức thường niên trên sàn Book.365.vn. Tại đây, độc giả không chỉ được tham gia các tọa đàm khoa học về phát triển văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số, nghe các diễn giả giới thiệu những cuốn sách mới, giao lưu với nhà văn mình yêu mến mà còn dễ dàng tra cứu, tìm kiếm hàng nghìn đầu sách. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho rằng: "Tôi nghĩ đây là một xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ hôm nay. Chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số và xây dựng kinh tế số thì rõ ràng mọi lĩnh vực đều có sự chuyển biến. Những năm vừa qua tốc độ phát triển của ebook tại các quốc gia có xuất bản điện tử phát triển thì tốc độ phát triển rất cao. Nhiều quốc gia tốc độ tăng trưởng trên 20%. Nhiều đơn vị xuất bản đã nhận ra ý nghĩa quan trọng của hội sách như vậy nên tích cực tham gia thay đổi cả quy trình xuất bản cũng như hoạt động quản lý của mình. Và tôi cho rằng tính chất này sẽ giúp cho hội sách và ebook sẽ đi xa hơn nữa".

Một điểm đặc biệt khác của sách số đó là độc giả có thể nêu ý kiến, nhận xét, bình luận và chấm điểm cuốn sách mình đã đọc. Cũng từ đây, độc giả có thể tự giới thiệu những cuốn sách mình yêu thích lên các trang mạng xã hội, qua các cuộc thi tìm đại sứ văn hóa đọc hoặc các chương trình riêng của nhà xuất bản. Trên sàn Book365.vn có mục riêng dành cho độc giả tự giới thiệu cuốn sách mình yêu thích. Ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết: ngày càng có nhiều học sinh sinh viên tham gia các chương trình giới thiệu sách. Các bạn trẻ thỏa sức nêu quan điểm, cảm nhận về những cuốn sách yêu thích và chính điều đó đã lan tỏa tích cực hơn phong trào đọc sách trong cộng đồng. "Năm ngoái được hơn 1 triệu các bạn sinh viên trên toàn quốc tham gia thì năm nay 2021 chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người hơn nữa, để lan tỏa văn hóa đọc cho lực lượng học sinh sinh viên học tập nhiều hơn bằng những kế hoạch hoạt động, bằng những kiến thức kỹ năng và bằng niềm đam mê đọc sách để truyền tải văn hóa đọc trong cộng đồng tốt hơn", ông Hùng chia sẻ.

Với vài thao tác đơn giản trên thiết bị điện tử thông minh, độc giả dễ dàng tiếp cận, trao đổi với nhà văn mình yêu thích, cập nhật những cuốn sách mới sắp xuất bản và thỏa sức nêu ý kiến, bình luận điểm hay dở về cuốn sách đang đọc. Sự tiện ích này đã mở ra xu hướng mới và lan tỏa rộng khắp hơn phong trào đọc sách./.

Bích Ngọc/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/sach-so-giup-lan-toa-rong-hon-tinh-yeu-doc-sach-850846.vov