Đoàn cán bộ y tế tình nguyện thứ 2 của Hưng Yên vào tâm dịch phía Nam

Đoàn gồm 20 thành viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên và Trung tâm Y tế các huyện trên địa bàn tỉnh.

Sáng 5/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt Đoàn cán bộ y tế tình nguyện thứ 2 của tỉnh Hưng Yên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại miền Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn gặp mặt đoàn y bác sỹ tình nguyện trước khi lên đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn gặp mặt đoàn y bác sỹ tình nguyện trước khi lên đường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn biểu dương các thành viên trong đoàn đã phát huy tinh thần tình nguyện đến tuyến đầu chống dịch là thành phố Hồ Chí Minh, ổ dịch lớn và phức tạp nhất cả nước hiện nay. Mỗi thành viên trong đoàn thực sự là 1 chiến sỹ áo trắng trên trận tuyến bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Ông Trần Quốc Văn đề nghị các thành viên trong đoàn tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo, phối hợp tốt với đội ngũ y tế thành phố Hồ Chí Minh, vượt mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời lưu ý giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh cho các thành viên trong đoàn.

Đoàn y bác sỹ tỉnh Hưng Yên tình nguyện vào miền Nam hỗ trợ chống dịch.

Đoàn gồm 20 thành viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên và Trung tâm Y tế các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động. Đoàn cán bộ y tế thứ nhất của tỉnh Hưng Yên gồm 30 thành viên đang tham gia hỗ trợ điều trị tích cực tại tỉnh Đồng Nai. Trước đó, tỉnh Hưng Yên cũng cử đoàn 6 cán bộ y tế tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang./.

CTV Hoàng Linh - Tuấn Kiệt/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/doan-can-bo-y-te-tinh-nguyen-thu-2-cua-hung-yen-vao-tam-dich-phia-nam-888333.vov