Căng thẳng ngoại giao Pakistan - Ấn Ðộ

Theo TTXVN và tin nước ngoài, tại phiên họp toàn thể ngày 7-8, Quốc hội Pakistan đã thông qua nghị quyết phản đối Ấn Ðộ hủy bỏ quy chế đặc biệt của vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Ðộ kiểm soát.

Nghị quyết chỉ trích "nỗ lực đơn phương và mang tính ép buộc" nhằm thay đổi hiện trạng tranh chấp của vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Ðộ kiểm soát, vốn được ghi rõ trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HÐBA). Pakistan đề nghị HÐBA tìm hiểu rõ vấn đề, kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc lập ủy ban điều tra và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) triệu tập phiên họp cấp cao bất thường, thảo luận các vấn đề liên quan động thái nêu trên của Ấn Ðộ.

* Trước đó, sau cuộc họp của Ủy ban An ninh quốc gia do Thủ tướng Pakistan I.Khan chủ trì, Bộ trưởng Ngoại M.Cơ-rê-si công bố một tuyên bố chính sách khái quát các hành động tức thì mà chính quyền Islamabad áp dụng. Theo đó, Pakistan hạ cấp quan hệ ngoại giao, đình chỉ thương mại song phương với Ấn Ðộ và đưa vấn đề Kashmir ra thảo luận tại HÐBA. Phía Ấn Ðộ chưa đưa ra phản ứng chính thức.

* Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7-8 kêu gọi Ấn Ðộ và Pakistan kiềm chế, đồng thời khẳng định Washington ủng hộ đối thoại trực tiếp giữa New Dehli và Islamabad về các vấn đề liên quan Kashmir. Bộ này thông báo, Quyền trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Nam và Trung Á A.Wells sớm tới Ấn Ðộ và Pakistan, thảo luận với giới chức cấp cao hai nước.

* Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh D.Raab đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Ấn Ðộ S.Jaishankar. Quan chức ngoại giao Anh bày tỏ lo ngại của Luân Ðôn về diễn biến căng thẳng tại khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Ðộ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41150102-cang-thang-ngoai-giao-pakistan-an-%C3%B0o.html