Căng thẳng ở Syria 'nóng' từng giờ, Mỹ điều loạt tàu chiến tới Địa Trung Hải

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của hải quân Mỹ đang tiến vào Địa Trung Hải giữa lúc căng thẳng ở Syria 'nóng' từng giờ.

Sputnik đưa tin, theo trang web theo dõi thông tin hàng hải Marine Traffic, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của hải quân Mỹ di chuyển đi qua eo biển Gibraltar để tiến vào Địa Trung Hải từ đêm ngày 29/2.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Cũng theo Marine Traffic, tính tới chiều ngày 1/3, tàu USS Dwight D. Eisenhower đã di chuyển về phía đông eo biển Gibraltar. Tàu sân bay được nhóm tàu tuần dương trang bị tên lửa Tomahawk là USS San Jacinto và USS Vella Gulf hộ tống, cùng nhóm tàu khu trục USS Stout, USS James E. Williams và USS Truxton.

Hồi tuần trước, hải quân Mỹ đã ra thông báo về chương trình triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower. Theo thông báo, nhóm tàu chiến “hoạt động theo kế hoạch của Hạm đội 6 để hỗ trợ chương trình đảm bảo an ninh hàng hải trên những vùng biển quốc tế cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực”.

Hạm đội 6 của hải quân Mỹ đặt trụ sở chính ở Naples, Italy và hoạt động ở các mặt trận châu Âu và Bắc Phi cũng như ở Địa Trung Hải.

Tham gia cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower còn có 8 phi đội tiêm kích F/A-18E cùng các trực thăng tấn công hàng hải và khoảng 6.000 thủy thủ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày 20/2, ngay sau khi hoàn tất đợt diễn tập kiểm tra năng lực chiến đấu kéo dài một tháng và không trở về quân cảng ở Norfolk, bang Virginia. Đáng nói, hải quân Mỹ không cho biết lý do triển khai lực lượng gấp rút như trên.

Trong khi đó, căng thẳng ở Syria đang "nóng" từng giờ, sau thông tin hàng loạt máy bay của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị bắn rơi liên tiếp tại tỉnh Idlib.

Cụ thể, vào sáng sớm ngày 1/3, Damascus thông báo quân đội Syria sẽ bắn rơi bất cứ máy bay nào xâm phạm không phận phía tây bắc nước này và coi đây là những mục tiêu thù địch.

Thông tin này được đưa ra sau vụ việc hai chiến đấu cơ Syria bị bắn rơi ở tỉnh Idlib. Rất may, các phi công đã kịp thời thoát hiểm.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho hay, “các lực lượng khủng bố của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ” đã tấn công hai máy bay quân sự của Syria. Tuy nhiên, SANA không nói rõ thủ phạm là quân đội Thổ Nhĩ Kỳhay các tay súng phiến quân được Ankara hậu thuẫn.

Hiện chưa có báo cáo cụ thể về loại máy bay quân sự của quân đội Syria bị bắn rơi ở tỉnh Idlib. Hiện quân đội Syria sử dụng các tiêm kích Mig-29, Su-22 và Su-24 trong chiến đấu.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Syria cho hiết các chiến đấu cơ F-16của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã 2 lần xâm phạm không phận Syria trong ngày 1/3 và bắn rơi các máy bay quân sự của quân chính phủ Syria.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 1/3, hệ thống phòng không Syria đã tiêu diệt 6 máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các vị trí của quân chính phủ Syria.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/cang-thang-o-syria-nong-tung-gio-my-dieu-loat-tau-chien-toi-dia-trung-hai-post333887.info