Căng thẳng quan hệ Nga - Mỹ

Theo Reuters, ngày 13-8, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga, trong đó Moscow kêu gọi Washington từ bỏ đường lối vô trách nhiệm làm phá vỡ thế cân bằng hệ thống pháp lý quốc tế về kiểm soát vũ khí. Nga cũng chỉ trích Mỹ cố tình phớt lờ sự thật rằng chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Nga đã hoàn tất hồi năm ngoái, được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cộng đồng quốc tế.

★ Ðiện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga V.Putin chưa ra lệnh đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ vì Washington chưa công bố cụ thể những biện pháp hạn chế mới đối với Moscow. Nga cho biết sẽ tiến hành đáp trả tương xứng đối với Mỹ.

★ Về cáo buộc của Mỹ cho rằng Moscow liên quan vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga S.Skripal và con gái tại Salisbury (Anh) hồi tháng 3, Nga cho rằng, đây là cáo buộc vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi xem các cáo buộc không có căn cứ về việc Nga liên quan vụ việc ở Salisbury là một âm mưu khác, nhằm tô vẽ đất nước của chúng tôi như một nhà nước thực hiện các nghĩa vụ quốc tế một cách vô trách nhiệm".

★ Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga S.Ryabkov cho biết, Moscow lấy làm tiếc khi Mỹ đã đình chỉ cấp tài chính cho Hiệp ước Bầu trời mở, vốn được ký giữa Mỹ và Nga. Thứ trưởng Ryabkov cũng khẳng định, Moscow sẵn sàng thảo luận về các vũ khí chiến lược tối tân của nước này với Mỹ, mặc dù những vũ khí đó không nằm trong hiệp ước kiểm soát vũ khí INF (Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37318102-cang-thang-quan-he-nga-my.html