'Căng thẳng thương mại giữa các nước là thách thức lớn của ASEAN'

Phó Tổng Thư ký ASEAN khẳng định thách thức lớn nhất đối với ASEAN tại thời điểm hiện nay là tình trạng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa các nước và sự gia tăng của các biện pháp bảo hộ.

Tiến sỹ Aladdin D. Rillo, Phó Tổng Thư ký ASEAN, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đào Tùng/TTXVN)

Tiến sỹ Aladdin D. Rillo, Phó Tổng Thư ký ASEAN, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đào Tùng/TTXVN)

Thách thức lớn nhất đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thời điểm hiện nay là tình trạng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa các nước và sự gia tăng của các biện pháp bảo hộ.

Tiến sỹ Aladdin D. Rillo, Phó Tổng Thư ký ASEAN, đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề Hội thảo “Các thách thức và cơ hội đang nổi lên ở ASEAN” do Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) phối hợp với Ủy ban ASEAN ở Tokyo và Ban Thư ký ASEAN tổ chức tại Tokyo ngày 26/8.

Theo tiến sỹ Rillo, tình trạng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa các nước và sự gia tăng của các biện pháp bảo hộ là những vấn đề khó và quan trọng đối với ASEAN bởi ASEAN là một khu vực rất mở.

Ông lưu ý nếu có một điều gì đó xảy ra trong nền kinh tế toàn cầu như sự gián đoạn của thương mại toàn cầu, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khu vực này.

Đó là lý do vì sao ASEAN đang cố gắng xem xét các tác động của cuộc chiến thương mại một cách nghiêm túc và đưa ra một số chiến lược để đảm bảo chuẩn bị tốt hơn trong việc ứng phó với các tác động tiêu cực đó.

Đánh giá về thành công nổi bật nhất trong quá trình hội nhập kinh tế của ASEAN, tiến sỹ Rillo cho rằng thành quả quan trọng nhất và cụ thể nhất đó là tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, giảm chi phí cho hoạt động kinh doanh và đưa môi trường kinh doanh của khối trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

ASEAN đã thực hiện nhiều sáng kiến để hỗ trợ cho các nỗ lực này, trong đó có việc triển khai “Cơ chế một cửa ASEAN” (ASW).

Cho đến nay, có 7 thành viên ASEAN đã triển khai ASW, trong đó có Việt Nam, để hợp lý hóa hơn nữa các thủ tục hải quan nội khối ASEAN.

Trong thời gian tới, ba nước còn lại gồm Philippines, Myanmar và Lào được kỳ vọng sẽ tham gia vào sáng kiến này bởi đây là sáng kiến rất quan trọng đối với khu vực tư nhân và cộng đồng kinh doanh.

Cũng theo tiến sỹ Rillo, ngoài ASW, ASEAN còn có nhiều sáng kiến khác như hiệp định thương mại tự do và các sáng kiến này đã được đưa vào thực hiện.

Ông nhấn mạnh ASEAN đang cố gắng nâng cấp chất lượng của hiệp định thương mại tự do khu vực để đảm bảo rằng các hiệp định này có hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của thị trường ở mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201908/cang-thang-thuong-mai-giua-cac-nuoc-la-thach-thuc-lon-cua-asean-2961062/