Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc gia tăng

Theo Reuters và TTXVN, ngày 1-8, Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 1-9 tới, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước đang được thúc đẩy. Trên mạng xã hội Twitter, ông D.Trump viết rằng 'bắt đầu từ ngày 1-9 tới, Mỹ sẽ áp bổ sung thêm một khoản thuế nhỏ khoảng 10% đối với số hàng hóa còn lại trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc' và việc này không bao gồm số hàng hóa trị giá 250 tỷ USD vốn đã chịu mức thuế 25%.

* Cùng ngày, ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ D.Trump, chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones đã lao dốc mạnh và mất hơn 250 điểm trong vòng vài phút. Những động thái nêu trên diễn ra sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc vòng đàm phán thương mại mới nhất tại Thượng Hải nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến thuế quan về thương mại và công nghệ.

* Đại diện Thương mại Mỹ R.Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính S.Mnuchin cho biết, vòng đàm phán mới tại Thượng Hải không đạt tiến triển đáng kể. Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhà đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận việc Trung Quốc mua hàng hóa nông sản của Mỹ và nhất trí sẽ gặp lại nhau tại Mỹ vào tháng 9 tới.

* Các chuyên gia nhận định, người tiêu dùng Mỹ sẽ là “nạn nhân” trực tiếp trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đang leo thang. Hầu hết những mặt hàng dự kiến bị đánh thuế bổ sung là thành phẩm, chứ không phải nguyên liệu thô. Do đó, động thái áp thuế mới sẽ “đánh trực tiếp” vào người tiêu dùng.

* Ngày 2-8, Chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn các kế hoạch loại Hàn Quốc ra khỏi “Danh sách trắng” gồm các nước được hưởng quy chế ưu đãi thương mại. Quyết định nêu trên sẽ có hiệu lực trong vòng ba tuần tới. Theo đó, trong thời gian tới, khoảng hơn 1.000 mặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc sẽ phải trình Chính phủ phê duyệt với từng đơn hàng một.

* Ngày 2-8, Phủ Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ “rất đáng tiếc” về quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc ra khỏi “Danh sách trắng”, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả “cứng rắn”. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập họp khẩn nội các ngay sau quyết định nêu trên của Nhật Bản, để thảo luận các biện pháp đối phó.

* Cùng ngày, Mỹ bày tỏ lo ngại sự rạn nứt giữa hai đồng minh lớn nhất của mình ở châu Á này có thể ảnh hưởng tới khả năng đối phó các mối đe dọa của Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41085302-cang-thang-thuong-mai-my-trung-quoc-gia-tang.html