Căng thẳng Triều Tiên "quét" 1.000 tỉ USD khỏi thị trường chứng khoán

Thiệt hại trên các thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này đã vượt quá 1.000 tỉ USD (tính tới ngày 11-8), sau khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục tăng nhiệt.

Các cổ phiếu ở châu Âu trượt giá ngày thứ ba liên tiếp hôm 11-8 (giờ địa phương) trong khi Phố Wall tiếp tục đà rơi. Theo Reuters, chứng khoán toàn cầu đang diễn biến giống với tuần lễ tồi tệ nhất sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.

Tại châu Á, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,8%, rơi xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm qua. Cổ phiếu ở Úc giảm 1,3%, còn các cổ phiếu lớn ở Trung Quốc và Hồng Kông giảm lần lượt 1,6% và 1,9%.

Chỉ số chứng khoán Hồng Kông được hiển thị bên ngoài một ngân hàng địa phương hôm 11-8. Ảnh: VOA

Như thường thấy, các nhà đầu tư lại tìm đến với đồng yen Nhật, franc Thụy Sĩ, vàng và các loại trái phiếu chính phủ. Đồng yen đã chạm mốc cao nhất trong 8 tuần qua, với 108,91 yen đổi 1 USD. Tương tự, trong tuần qua, đồng franc đạt mức tăng cao nhất kể từ tháng 6-2016.

Trong khi đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ và các trái phiếu chính phủ của Đức (gọi là Bunds) được giao dịch ở mức giá cao nhất kể từ tháng 6-2017. Giá vàng cũng tăng lên mức cao nhất 2 tháng qua, đạt 1.288 USD/ounce. Ngược lại, giá dầu thô giảm do mối lo ngại nhu cầu thị trường sụt giảm.

Chuyên gia kinh tế Neil Mellor nhận định: "Thật ra thị trường không mấy khi phản ứng với diễn biến trên bán đảo Triều Tiên bởi từ xưa tới nay, Bình Nhưỡng thường chỉ dọa suông. Nhưng lần này, căng thẳng tăng lên một mức độ khác, khiến thị trường hỗn loạn trước các rủi ro tiềm tàng".

Hải Ngọc (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cang-thang-trieu-tien-quet-1000-ti-usd-khoi-thi-truong-chung-khoan-20170812090745769.htm